Chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có thư chúc mừng gửi tới đồng bào, các vị chư tăng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, các cán bộ, chiến sỹ và các cháu thiếu niên, nhi đồng dân tộc Khmer.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Trà Vinh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Trà Vinh

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2021, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có thư chúc mừng gửi tới đồng bào, các vị chư tăng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, các cán bộ, chiến sỹ và các cháu thiếu niên, nhi đồng dân tộc Khmer.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm qua, mặc dù thiên tai, dịch bệnh diễn ra ở nhiều nơi, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân, nhưng với nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đất nước ta tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng ở mức cao so với khu vực và thế giới; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc; nhân dân đồng lòng sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; Việt Nam trở thành tấm gương sáng trong phòng, chống dịch Covid-19. Đạt được kết quả đáng trân trọng nêu trên có sự đóng góp công sức không nhỏ của đồng bào dân tộc Khmer cả nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm hỏi đồng bào Khmer

Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt: năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép "vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch hiệu quả".

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong đồng bào dân tộc Khmer đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tổ chức các hoạt động, lễ hội văn hóa truyền thống đón tết thật vui tươi và an toàn; tích cực thi đua lao động, học tập để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đồng chí chúc các vị chư tăng cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 bình yên, đầm ấm và hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục