Chuyến bay thứ 3 đón công dân Việt Nam từ Ukraine về nước đã được cấp phép

Tổng công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa cho biết, chuyến bay thứ 2 của hãng và cũng là chuyến bay thứ 3 trong chiến dịch bay giải cứu công dân Việt Nam tại Ukraine về nước, đã được cấp phép.
Chuyến bay thứ 3 đón công dân Việt Nam từ Ukraine về nước đã được cấp phép
Cụ thể, chuyến bay Hà Nội - Bucharest (Romania) sẽ khởi hành từ lúc 9 giờ 30 ngày 10-3 từ sân bay Nội Bài sang sân bay Bucharest với thời gian bay hơn 12 tiếng.
Chiều về từ sân bay Bucharest sẽ xuất phát lúc 19 giờ 55 (giờ địa phương) ngày 10-3 và hạ cánh vào lúc 16 giờ 35 ngày 10-3 tại sân bay Nội Bài.
Chuyến bay đã được Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT hỗ trợ đẩy nhanh thủ tục cấp phép bay.
Vietnam Airlines cho biết, các phương án bổ sung để đón công dân Việt Nam tại Ukraine về nước theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Ngoại giao cũng đã sẵn sàng.
Đây sẽ là chuyến bay thứ 3 trong chiến dịch bay giải cứu công dân Việt Nam tại Ukraine về nước.
Trong đó, chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines tổ chức vừa hạ cánh tại sân bay Nội Bài trưa 8-3. Chuyến bay thứ 2 do hãng Bamboo Airways tổ chức, dự kiến cất cánh vào đêm nay 8-3 để bay đến sân bay Warsaw (Ba Lan). Sau khi đón công dân, chuyến bay về sẽ hạ cánh sân bay Nội Bài trưa 9-3.

Tin cùng chuyên mục