Trước việc sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh giả

Công an sẽ kiểm tra một số trường chưa nộp báo cáo tuyển sinh 2004

- Phóng viên:

Đó là lời khẳng định của PGS.TS Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học (Bộ GD-ĐT), kiêm Phó ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2005 trong cuộc trao đổi với báo chí ngày 9-4. Cuộc trao đổi tập trung xung quanh việc một số thí sinh sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh giả để vào các trường ĐH, CĐ...

- Phóng viên:
Được biết, Công an Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố các trường hợp làm giả giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh để một số thí sinh lọt vào các trường ĐH, CĐ theo NV2, NV3. Bà có ý kiến như thế nào về vấn đề này?

- PGS.TS TRẦN THỊ HÀ: Tôi không phủ nhận trong lĩnh vực tuyển sinh ĐH, CĐ đang tồn tại nhiều tiêu cực. Đúng như các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin, việc làm giấy chứng nhận kết quả thi giả để được xét tuyển vào NV2, NV3 là có thực.

Hiện nay Bộ GD-ĐT đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, để có thể sớm xét xử vụ việc theo đúng pháp luật. Ngày 8-4, Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD-ĐT đã có cuộc họp về vấn đề này và có chủ trương là sẽ làm quyết liệt, đến nơi đến chốn tất cả trường hợp vi phạm. Hiện nay, Thanh tra Bộ GD-ĐT đang tiến hành kiểm tra một số trường.

- Thưa bà, phải chăng Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ của ta có sơ hở để kẻ gian lợi dụng?

- Tôi xin khẳng định là Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ rất chặt chẽ. Vấn đề này đã được bộ tính đến trong quá trình xây dựng quy chế và cụ thể là các quy định về công tác hậu kiểm, chế độ báo cáo mà bộ đã yêu cầu các trường tham gia tuyển sinh thi hành ngay sau một đợt tuyển sinh.

Sở dĩ có hiện tượng gian lận này, theo tôi, xuất phát từ 2 lý do chính: Ý thức của nhiều người dân chưa cao, bất chấp pháp luật, tìm mọi cách, bằng mọi giá đưa cho con em mình vào được các trường ĐH, CĐ; một số trường ĐH, CĐ chưa chấp hành nghiêm túc và đầy đủ công tác báo cáo tuyển sinh, khiến cho bộ không thể có đầy đủ thông tin để rà soát lại tất cả vấn đề cần thiết...

- Xin bà nói rõ hơn...

- Điều 36 Quy chế tuyển sinh của bộ đã quy định rõ: “Các trường xét tuyển NV2, NV3 phải gửi danh sách thí sinh cho các trường chấm thi để xác nhận kết quả thi của thí sinh”. Ngay sau khi kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2004 kết thúc, bộ đã có công văn đề nghị tất cả các trường thực hiện việc này và phải báo cáo đầy đủ cho Bộ trước ngày 31-12-2004.

Thế nhưng cho đến thời điểm này (ngày 9-4-2005), còn tới 61 trường (trong số gần 150 trường ĐH, CĐ thuộc diện phải làm báo cáo cho bộ) chưa gửi báo cáo. Trong đó, có 17 trường tổ chức thi tuyển sinh đồng thời xét tuyển nguyện vọng và 44 trường không tổ chức thi, mà chỉ xét tuyển qua nguyện vọng. Như tôi đã nói ở trên, khi không có báo cáo về dữ liệu nguyện vọng của các thí sinh, thì Bộ không thể đối chiếu được, để từ đó có thể sớm phát hiện những trường hợp gian lận...

- Trách nhiệm này thuộc về ai?

- Ở vấn đề này, Bộ GD-ĐT, mà trực tiếp là Vụ ĐH-SĐH đã không đôn đốc thực hiện một cách quyết liệt; chưa khẩn trương đôn đốc các trường thực hiện công tác báo cáo cũng như hậu kiểm tuyển sinh. Với những trường chưa nộp báo cáo, thì chưa có biện pháp xử lý quyết liệt... Tại cuộc họp ngày 8-4, chúng tôi đã nhận khuyết điểm đó và đang tiến hành khắc phục. Ngay đầu tuần tới, chúng tôi sẽ có công văn gửi các trường đốc thúc vấn đề này và yêu cầu trả lời rõ: vì sao lại chậm báo cáo?

Mục tiêu của Bộ là đến đầu tháng 5 tới sẽ có đầy đủ báo cáo của những trường còn lại để tiến hành rà soát lại toàn bộ thí sinh trúng tuyển bằng NV2, NV3. Công việc này, tuy hơi muộn, nhưng không thể không làm. Ngoài việc cương quyết xử lý những trường hợp sai phạm, chúng tôi sẽ đề nghị lực lượng công an vào cuộc, tiến hành kiểm tra một số trường chưa nộp báo cáo và có những biểu hiện sai phạm trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ 2004.

- Với những thí sinh gian lận đã bị phát hiện, Bộ GD-ĐT chủ trương xử lý như thế nào?

- Bộ GD-ĐT sẽ xử lý đúng như Điều 38 trong Quy chế tuyển sinh. Đó là những thí sinh gian lận khi bị phát hiện sẽ bị buộc thôi học và tước quyền dự thi ít nhất là 2 năm tiếp theo, kể cả trước khi tốt nghiệp. Nếu thí sinh đó phạm pháp sẽ bị xử theo pháp luật. Danh sách những thí sinh này sẽ được Bộ tập hợp và gửi đến tất cả các trường ĐH, CĐ trong cả nước, nhằm chống lại trường hợp thí sinh đã vi phạm sẽ “lén lút” làm hồ sơ, dự thi vào những trường khác...

- Xin cảm ơn bà.

Trần Bình (ghi)

Tin cùng chuyên mục