Công an TPHCM bắt nhanh đối tượng dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng cướp tài sản

Sau khi nhận tin báo về việc đối tượng dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng cướp tài sản, các đơn vị Công an TPHCM đã vào cuộc điều tra truy xét bắt giữ được kẻ gây án.
Nguyễn Phú Thịnh tại cơ quan công an
Nguyễn Phú Thịnh tại cơ quan công an

Ngày 6-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Tân Bình, Công an quận Tân Phú, Công an quận 12 cho biết, đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Phú Thịnh (SN 1989, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 10 giờ 44 ngày 5-8, chị L.T.H.N. (SN 1996, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Tân Bình, là nhân viên bán hàng) đang đứng bán hàng ở cửa hàng Sữa TH True Milk đường Cộng Hoà, (phường 13, quận Tân Bình, TPHCM). Lúc này, có 1 thanh niên đi bộ vào cửa hàng vờ lựa các hộp sữa trên kệ.

Công an TPHCM bắt nhanh đối tượng dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng cướp tài sản ảnh 1 Hình ảnh từ camera cửa hàng

Sau đó, nam thanh niên đi vào chỗ chị N. rồi cầm dao đe doạ, yêu cầu chị đưa tiền. Chị N. không đưa tiền mà tìm cách hô hoán thì thanh niên nhanh chóng tẩu thoát. Sự việc được báo cho công an.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng Phòng PC02, Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh điều tra truy xét. Qua trích xuất camera, công an xác định kẻ gây án mặc áo thun ngắn tay, quần lửng, đi dép lê, đeo khẩu trang. Đối tượng tẩu thoát bằng xe máy về hướng Cộng Hoà – Trường Chinh.

Lãnh đạo Phòng PC02, Công an TPHCM cho biết, khi xảy ra vụ việc, lực lượng hình sự kích hoạt thông tin và thông báo nhận dạng, phương tiện cho trung tâm Chỉ huy Công an TPHCM tại các chốt trạm kiểm soát trên địa bàn để truy bắt đối tượng.

Công an TPHCM bắt nhanh đối tượng dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng cướp tài sản ảnh 2 Đối tượng Thịnh lúc bị bắt 

Đến 17 giờ 45 cùng ngày, công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Thịnh tại chốt phòng chống dịch ngã tư Quốc lộ 1A – Phan Văn Hớn, quận 12. Sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở để làm việc.

Công an TPHCM bắt nhanh đối tượng dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng cướp tài sản ảnh 3 Hình ảnh Thịnh thông qua camera trung tâm Chỉ huy Công an TPHCM được gửi cho các chốt trạm và lực lượng công an trên địa bàn để phối hợp truy bắt

Qua làm việc, Thịnh thừa nhận thực hiện vụ cướp nói trên. Đồng thời, Thịnh khai cũng đã thực hiện một vụ cướp khác vào ngày 25-7, ở cửa hàng TH True Milk ở đường Trường Chinh (phường 13, quận Tân Bình). Bước đầu, đối tượng khai cướp được hơn 10 triệu đồng để tiêu xài.

Tin cùng chuyên mục