Giám đốc VTV6- Nhà báo Tạ Bích Loan:

“VTV6 là kênh có tính “mở” cao”

Chương trình “Phòng mạch Dấu hỏi xanh”.
“VTV6 là kênh có tính “mở” cao”
“VTV6 là kênh có tính “mở” cao” ảnh 1

Chương trình “Phòng mạch Dấu hỏi xanh”.

Vào 20 giờ ngày 28-4 trên VTV3, chương trình truyền hình trực tiếp “VTV6-Người bạn mới” giới thiệu về kênh truyền hình mới đến khán giả cả nước. VTV6 sẽ phát sóng thử nghiệm trên truyền hình cáp, VCTV10, từ ngày 29-4-2007. Nhân dịp này, Tuần san SGGP Thứ Bảy đã trò chuyện với Giám đốc Kênh truyền hình Thanh thiếu niên Tạ Bích Loan.

- Xin chị giới thiệu đôi nét về VTV6?

- VTV6 là kênh truyền hình tương tác- xu hướng truyền hình hiện đại phù hợp với giới trẻ năng động. Tương tác hiểu theo nghĩa rộng là kết nối nhiều hơn với khán giả. Trước mắt, VTV6 sẽ xây dựng khoảng 10 chương trình: Vân tay, Nhà tròn, Thế hệ tôi, Kết nối trẻ, Bản tin Con cua, Phòng mạch Dấu hỏi xanh, 2M Thế giới âm nhạc... Ngoài giao lưu trực tuyến, VTV6 còn thiết lập các địa chỉ giao dịch và trang web riêng để khán giả dễ dàng trao đổi và gửi ý kiến về chương trình. VTV6 còn có một bộ phận nghiên cứu định vị và phát triển thương hiệu trên cơ sở điều tra thị hiếu người xem để chương trình có những điều chỉnh tích cực. Không chỉ phản ánh thế giới vui chơi, giải trí mà còn gợi mở chiều sâu, suy nghĩ, trăn trở của giới trẻ về trách nhiệm của họ với tương lai đất nước.

- Chuyên mục “Bản tin Con cua” có tương đồng với bản tin “Gặp nhau cuối tuần” do Trung tâm sản xuất phim Đài THVN từng thực hiện?

- Bản tin Con cua do một nhóm BTV sáng tác kịch bản sau nhiều thời gian trăn trở và chúng ta hãy đón xem nó trước khi lo lắng rằng nó giống chương trình nào. Tuy nhiên, tôi cũng muốn bổ sung rằng, sáng tạo là tạo ra cái mới trên cơ sở của những kiểu mẫu đã có, là “lặp lại một cách độc đáo”.

- Với các chương trình đòi hỏi người tham gia phải thông qua các phương tiện Internet và các phương tiện hiện đại khác, như vậy kênh VTV6 chỉ hướng tới khán giả ở khu vực thành thị?

- Chúng tôi không phân biệt đối tượng là bạn trẻ nông thôn hay thành phố, dù rằng môi trường và điều kiện sống của họ khác nhau. Có những chương trình giúp bạn trẻ ở thành phố quan tâm đến những vấn đề của nông thôn và ngược lại. Điều quan trọng là chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho họ sự tự tin vào năng lực bản thân để nhận ra những giá trị thực và sống có ích hơn. Là một kênh truyền hình có tính “mở” cao, chúng tôi sẽ tiếp thu các ý kiến để cùng xã hội xây dựng nên một kênh truyền hình, một không gian gặp gỡ được giới trẻ yêu mến.

 - Xin cảm ơn chị và chúc chị thành công trên cương vị mới!

Hoàng Giang (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục