Cử tri mong sớm có cơ chế đặc thù để TPHCM phát triển vượt trội

Chiều 9-5, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 4 gồm các đại biểu: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; Trần Hoàng Ngân, thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp TPHCM, tiếp xúc cử tri quận 12, trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Tổ ĐBQH đơn vị 4 tiếp xúc cử tri quận 12

Tổ ĐBQH đơn vị 4 tiếp xúc cử tri quận 12

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận 12 nêu ý kiến về tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn quận 12 và tuyến đường Lê Văn Khương (quận 12) thường xuyên ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm, gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường này.

Cử tri cũng nêu vấn đề thiếu công chức, viên chức ở các địa phương đông dân. Cử tri kiến nghị cần sớm có cơ chế, chính sách đặc thù để TPHCM có thể tăng biên chế cho các địa phương. Đồng thời, kiến nghị cơ chế đặc thù cho người hoạt động không chuyên trách tại các phường, xã, thị trấn.

Cử tri quận 12 nêu ý kiến

Cử tri quận 12 nêu ý kiến

Ghi nhận, trao đổi ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức ghi nhận và giải thích một số nội dung liên quan các dự án trên địa bàn. Đối với các đề xuất phát triển các tuyến đường xương cá để giảm tải ùn tắc giao thông, Chủ tịch UBND quận 12 cho biết, quận đã kiến nghị TPHCM đầu tư xây dựng đường vòng cung Tây Bắc với lộ giới 40m. UBND TPHCM cũng đã chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu đề xuất triển khai dự án này.

Trao đổi với cử tri về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, ĐBQH Trần Hoàng Ngân cho biết, TPHCM phối hợp với các cơ quan Trung ương, Chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 để trình Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp sắp tới.

ĐBQH Trần Hoàng Ngân trao đổi với cử tri quận 12

ĐBQH Trần Hoàng Ngân trao đổi với cử tri quận 12

Dự thảo nghị quyết có 7 cơ chế, chính sách mới. Trong đó có nội dung xin Quốc hội giao HĐND TPHCM quyết định tổ chức bộ máy thành phố, quan trọng nhất là quyết định cơ cấu số lượng cán bộ công chức tại các phường, xã, thị trấn; quyết định số lượng, chức danh, chế độ chính sách của người hoạt động không chuyên trách tại các phường, xã, thị trấn.

Nếu được thông qua, nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 sẽ là cơ chế chính sách đặc thù vượt trội để TPHCM tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục