Củng cố, tăng cường quan hệ Việt Nam - Phần Lan, Việt Nam - EU vì lợi ích thiết thực của người dân

Ngay sau lễ đón Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Jussi Hallap-aho đã tiến hành hội đàm, cùng trao đổi các định hướng, giải pháp tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai Quốc hội và hai nước.

2-ctqh-9646.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngày 25-3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan sau 14 năm.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước tiến hành hội đàm, cùng trao đổi các định hướng, giải pháp tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai Quốc hội và hai nước.

QUANGCANH HĐ 25.jpeg
Quang cảnh hội đàm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hai Chủ tịch Quốc hội hài lòng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực, đặc biệt về chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo...

Nhất trí với nhận định của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan về tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cơ quan hữu quan hai nước phối hợp chặt chẽ, khai thác tối đa những lợi ích từ EVFTA, tranh thủ tiềm năng thị trường của nhau, tăng cường kết nối thương mại - đầu tư, phục hồi hoạt động xuất nhập khẩu hai nước để nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa và công nghệ của Phần Lan vào Việt Nam và ngược lại, mong Phần Lan tiếp tục tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như sản phẩm sắt thép, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng, hàng dệt may và nguyên phụ liệu dệt, may, da giày...

Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư nước ngoài. Sau hơn 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), Việt Nam hiện nằm trong top 20 quốc gia thu hút FDI thành công nhất với khoảng 38.000 dự án, hơn 400 tỷ USD và FDI vào Việt Nam đang tiếp tục gia tăng mạnh mẽ.

HUỆ 25.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: VIẾT CHUNG

“Các lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh cũng là những lĩnh vực mà Việt Nam đang chú trọng phát triển, nhất là về đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Phần Lan ủng hộ việc Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, qua đó hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giúp người tiêu dùng châu Âu tiếp cận hàng thủy sản chất lượng tốt với giá cạnh tranh; khẳng định, Việt Nam xác định rất rõ việc thực hiện nghiêm IUU xuất phát từ lợi ích của chính mình.

PHẦN 25.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc hai nước cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại Phần Lan. Các chương trình giáo dục đào tạo bậc cao của Phần Lan hiện đón hơn 2.000 sinh viên Việt Nam theo học, là nhóm sinh viên nước ngoài lớn nhất ở Phần Lan. Việt Nam cũng là quốc gia ưu tiên trong chương trình thúc đẩy nhân tài của Phần Lan.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Quốc hội Phần Lan và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho, với vai trò quan trọng của mình, tiếp tục ủng hộ tích cực quan hệ Việt Nam - Phần Lan, Việt Nam - EU, vì lợi ích thiết thực của người dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước, của khu vực và thế giới.

Tin cùng chuyên mục