Cuộc mua sắm rầm rộ hay là sự hoảng loạn của Man United

Tin đồn tất nhiên luôn thất thiệt và mang tính phóng đại rất cao. Nhưng có những tin đồn lại chỉ ra được bản chất của đối tượng bị đồn đoán, đặc biệt là khi tin đồn đó được phát sinh từ những động thái có thật của đối tượng. Và câu chuyện tin đồn về Man United ở mùa chuyển nhượng hè 2017 đang cho thấy có một sự hoảng loạn thực sự ở Old Trafford suốt thời gian qua.

Cái tên Griezmann đã được nhắc đến từ mùa đông 2016, khi Depay đến Lyon và để lại chiếc áo số 7 còn trống. Đó là số áo phù hợp với lối chơi, vị trí và mong muốn của Griezmann. Rất nhiều người đã tin chắc rằng Griezmann sẽ đến Man United, nơi anh sẽ được làm việc với 1 HLV tương đồng với Simeone và hoàn toàn có khả năng giúp anh tranh đoạt danh hiệu Quả bóng vàng. Tất nhiên, để Griezmann gật đầu với Man United, số tiền mà CLB sừng sỏ Premier League phải bỏ ra là không nhỏ, thậm chí có thể phá kỷ lục của Pogba.

Neymar cũng được đồn đoán sẽ đến Man United

Nhưng ở thời điểm này, Griezmann không còn là cái tên duy nhất được đồn đoán sẽ tới với Old Trafford nữa. Bắt đầu có những cái tên khác, ở cả 3 tuyến. Họ là Lewandowski, là Lukaku, là Mbappe, là Neymar, là Willian, là Perisic, là Alderweireld, Marchisio, Verratti. Tất cả những cái tên ấy, nếu tới Man United, sẽ khiến đội bóng Anh chi khoảng 700 triệu bảng. Dĩ nhiên, Man United không điên rồ để dốc ngần ấy tiền cho một mùa hè bởi thứ nhất, nó khiến đội hình dư thừa, quỹ lương phình to và thứ nhì, luật cân bằng tài chính sẽ buộc họ rời khỏi các cúp châu Âu.

Ai cũng hiểu, Man United sẽ chỉ lựa chọn ở mỗi tuyến 1 cái tên, hoặc cùng lắm là 2 nếu như họ đẩy đi được các cầu thủ đang dư thừa trong đội hình. Song, việc mua sắm như thế (nếu có) cũng đã quá rầm rộ so với truyền thống của Man United. Hãy thử tưởng tượng nếu ở mùa hè 2017, Griezmann, Mbappe, Alderweireld, Marchisio cùng đến Old Trafford thì sao nhỉ? Tối thiểu cũng phải ngần ấy cầu thủ phải ra đi và sự bổ sung kể trên sẽ khiến báo chí Anh ầm ĩ dài ngày về một cuộc cải cách đội hình triệt để.

Khả năng bổ sung khoảng 4 ngôi sao vào mùa hè 2017 của Man United là có và xâu chuỗi lại với những mua sắm của họ suốt mấy năm qua, chúng ta nhận rõ sự hoảng loạn của đội bóng sau thời kỳ Ferguson. Lập kỷ lục cho cầu thủ trẻ nhất là Martial xong, họ lập kỷ lục chuyển nhượng toàn cầu với Pogba. Trước đó là những sự bổ sung như Blind, Depay, Di Maria… Rõ ràng, Man United đang mất phương hướng khi tuyến trẻ của họ không thể đủ đáp ứng cho đội hình 1 và sự xuống dốc về kết quả thi đấu kể từ giai đoạn David Moyes đã làm thương hiệu Man United bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Họ phải vội vã giật ngay những cầu thủ đang nổi lên trên thị trường để cứu vãn và nuôi hy vọng nhờ họ mà thành tích sẽ trở lại để Man United có thể duy trì sự ổn định cho thương hiệu toàn cầu của mình.

Ai cũng đều thừa nhận rằng đào tạo trẻ là việc rất khó và không phải lứa trẻ nào cũng sẽ cho những cầu thủ cừ khôi đủ đẳng cấp lấp chỗ trống đàn anh để lại. Nhưng thực tế, các đội bóng lớn khác không bao giờ lâm vào trạng thái của Man United lúc này. Rõ ràng, Fergie ra đi không chỉ để lại một Man United mất một HLV tài năng trên sân đấu mà còn mất cả một bộ óc có tầm nhìn trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng, đặc biệt là lực lượng kế cận.

Hà Quang Minh

Tin cùng chuyên mục