Cựu nhân viên ngân hàng ở Gia Lai chiếm đoạt 53 tỷ đồng

Ngày 19-4, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên toà xét xử hình sự sơ thẩm bị cáo Chu Nữ Diệu Huyền (38 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Gia Lai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Huyền (bên trái) cùng đương sự liên quan đến vụ án được đưa đến toà. Ảnh: LK

Bị cáo Huyền (bên trái) cùng đương sự liên quan đến vụ án được đưa đến toà. Ảnh: LK

Tại phiên toà, HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà do nhiều đương sự vắng mặt.

Theo cáo trạng, do có quen biết nên từ năm 2019, Huyền vay tiền của bà L.T.T.H. (ngụ TP Pleiku) rồi cho người khác vay làm đáo hạn ngân hàng nhằm hưởng chênh lệch.

Từ tháng 4-2019 đến tháng 6-2020, bà H. đã chuyển cho Chu Nữ Diệu Huyền số tiền hơn 193 tỷ đồng. Chu Nữ Diệu Huyền đã chuyển trả cho bà H. số tiền hơn 139 tỷ đồng. Số tiền hơn 53 tỷ đồng còn lại, Huyền đã chiếm đoạt của bà H.. Trong số đó, có hơn 18 tỷ đồng là tiền mà Huyền đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt và gần 35 tỷ đồng là tiền mà Huyền đã lừa đảo chiếm đoạt của bà H..

Tin cùng chuyên mục