Đá bóng buổi trưa

1. HLV Roy Hodgson của tuyển Anh than thở sau trận thua Uruguay: Chúng tôi bị kiệt sức. HLV Bento của Bồ Đào Nha nói rằng đá lúc 1 giờ chiều là “điên rồ”. Trước trận Italia - Costa Rica diễn ra tại Recife, LĐBĐ Italia đề nghị FIFA cho phép tăng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp để cầu thủ hồi sức, nhưng họ bảo là ở Recife nhiệt độ trung bình chỉ 27°C, còn tốt chán so với những nơi có sức nóng lên đến 31°C.

Trong điều kiện nhiệt độ thế này, cầu thủ cần đến 4 lít nước và thêm thời gian nghỉ và theo luật, FIFA cho phép thời gian nghỉ giữa 2 hiệp tối đa 32 phút, nhưng có lẽ sẽ không được áp dụng cho dù dự báo thời tiết từ nay đến hết giải, các trận đấu thường xuyên ở trong điều kiện nhiệt độ trung bình 30°C và độ ẩm lên đến 75%.

Nam Mỹ (Suarez, phải) tiếp nước cho châu Âu (Gerrard) sau trận Uruguay - Anh 2-1.

Nam Mỹ (Suarez, phải) tiếp nước cho châu Âu (Gerrard) sau trận Uruguay - Anh 2-1.

Tất cả những điều này xuất phát từ nhu cầu của việc kinh doanh bản quyền truyền hình. Để phục vụ cho giờ xem bóng đá vào ban đêm tại châu Âu, thị trường chính của FIFA, thì các trận đấu sẽ diễn ra trong buổi chiều. Các trận đấu muộn dành cho những đội đến từ châu Á và Nam Mỹ. Lượng khán giả xem World Cup đang tăng nhanh trên mọi lãnh thổ. Có đến 13 triệu người tại Tây Ban Nha chứng kiến cảnh đội nhà bị Chile đánh bại. Ở Nhật Bản, tỷ suất xem truyền hình tăng 40%.

Còn theo thống kê của FIFA, lượng người xem trung bình trên toàn cầu tăng 43% so với kỳ World Cup tại Nam Phi. FIFA cũng dự báo sẽ có 700 triệu người xem trận chung kết sắp đến, nhiều hơn trận chung kết tại Nam Phi đến 30%, đấy là chưa tính đến trường hợp đội chủ nhà Brazil vào chung kết vì chỉ riêng trận khai mạc, có đến 43 triệu người Brazil xem trận đấu, chiếm đến 73% lượng người xem truyền hình trên toàn quốc.

Tiền từ truyền hình chiếm gần 50% tổng doanh thu của FIFA, nên vấn đề sức khỏe của cầu thủ, có lẽ phải tạm gác lại.

2. Thế nhưng, chính vì để phục vụ khán giả của mình mà các đội bóng châu Âu có nguy cơ không thể vào sâu trong giải. Sau 2 lượt trận của vòng đấu bảng, ưu thế của các đội Nam Mỹ và vùng CONCACAF (Bắc Mỹ và Caribe) được thể hiện rõ rệt. 2 đội đầu tiên vào vòng 2 là Colombia và Costa Rica. Các cặp đấu giữa Nam Mỹ - châu Âu đều có phần thắng nghiêng về Nam Mỹ. Thậm chí, các đội bóng châu Phi vốn nổi tiếng về thể lực cũng chẳng chơi tốt hơn bởi thời tiết tại Brazil không chỉ nóng mà còn độ ẩm rất cao, dễ dẫn đến tình trạng mất nước.

Từ trước đến nay, chưa đội bóng châu Âu nào vô địch tại châu Mỹ. Nếu muốn thay đổi lịch sử, phải học cách thích ứng với thời tiết. Ví dụ như Italia, họ cố gắng chuyền bóng chính xác để giảm bớt thời gian di chuyển. Tỷ lệ chuyền bóng của Italia đạt trên mức 90% và không cho phép cầu thủ chạy 40 - 50m mà không có bóng trong chân.

Dù thế, Italia cũng để thua Costa Rica vì kém trong các pha tranh chấp. Đội Hà Lan cũng áp dụng biện pháp tương tự, chủ yếu bằng những quả chuyền dài vượt tuyến và đã thắng 2 trận đầu. Trong khi đó, lối chơi mang thương hiệu Tiki-taca của Tây Ban Nha đã thất bại như thế nào, có lẽ chúng ta đều biết.

ĐĂNG LINH

Tin cùng chuyên mục