Ngôi sao và bàn thắng

World Cup 2014 thật sự đang bùng nổ bàn thắng, sau 1 tuần đầu khởi tranh với 20 trận đấu, đã chứng kiến hiệu suất ghi bàn đáng nể: bàn thắng tăng vọt hơn 57% so với cùng thời điểm 4 năm trước tại Nam Phi và hiệu suất gần 2,9 bàn/trận là thống kê cao nhất kể từ giải đấu tại Thụy Điển năm 1958.

World Cup 2014 thật sự đang bùng nổ bàn thắng, sau 1 tuần đầu khởi tranh với 20 trận đấu, đã chứng kiến hiệu suất ghi bàn đáng nể: bàn thắng tăng vọt hơn 57% so với cùng thời điểm 4 năm trước tại Nam Phi và hiệu suất gần 2,9 bàn/trận là thống kê cao nhất kể từ giải đấu tại Thụy Điển năm 1958.

Đã có những phân tích đầu tiên. Như việc lối chơi tiki-taka mà Tây Ban Nha tiên phong hiện đang được sao chép và các đội giờ chơi bóng chủ động hơn, chơi tích cực và yêu thích tấn công. Hay như điều kiện khí hậu nóng và ẩm tại Brazil khiến các cầu thủ dễ mệt mỏi dẫn đến mắc nhiều sai lầm. Vấn đề chiến thuật cũng như chất lượng của các thủ thành giảm sút… cũng đều được nhắc đến như để giải thích cho sự bùng nổ rất đáng chờ đợi này. Nhưng, không thể bàn cãi đây là giải đấu chói sáng của các ngôi sao.

Có thể nói cho đến thời điểm này, sau sự thất vọng ban đầu, các ngôi sao lại khuấy động trở lại bầu không khí phấn khích. Khi người hâm mộ chủ nhà chưa vơi nỗi thất vọng bởi bàn phản lưới nhà của Marcelo ở trận khai mạc thì người hùng Neymar đã bùng nổ với pha đột phá và dứt điểm chéo góc hiểm hóc, gỡ hòa trước khi giúp đội nhà giành chiến thắng 3-1.

Tiếp đó, ở trận cầu đỉnh cao Tây Ban Nha - Hà Lan đã chứng kiến Robin van Persie thực hiện một siêu phẩm, với pha bay người đánh đầu đầy nhạy cảm từ 18m, trước khi Arjen Robben lập cú đúp với những pha làm bàn thể hiện kỹ năng vốn có như tốc độ và sự khéo léo, mang về chiến thắng đậm đà 5-1 cho Hà Lan.

Robin van Persie (phải) và Arjen Robben là 2 ngôi sao gây chú ý nhất đến thời điểm này.

Robin van Persie (phải) và Arjen Robben là 2 ngôi sao gây chú ý nhất đến thời điểm này.

Rồi Mario Balotelli đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 của Italia trước tuyển Anh, Karim Benzema với cú đúp giúp tuyển Pháp khởi đầu hoàn hảo khi đánh bại Honduras 3-0. Đến lượt Lionel Messi lên tiếng sau pha đột phá và ghi bàn tuyệt đẹp, giúp Argentina nâng tỷ số lên 2-0 trước Bosnia kiên cường - cũng là pha lập công thứ 2 của anh trong kỳ World Cup thứ 3. Vua phá lưới 4 năm trước, Thomas Mueller ghi hat-trick đầu tiên tại giải đấu giúp tuyển Đức đè bẹp Bồ Đào Nha 4-0…

Wayne Rooney cũng đã giải cơn khát bàn thắng ở trận thứ… 10 tại World Cup nhưng tuyển Anh cuối cùng vẫn thua 1-2 trước Uruguay, đội vốn sở hữu ngôi sao Luis Suarez vừa trở lại sau chấn thương để ghi cú đúp bàn thắng tuyệt đẹp! Tim Cahill (Australia), Mario Mandzukic (Croatia), Alexis Sanchez (Chile), James Rodriguez (Colombia), Keisuke Honda (Nhật Bản), Gervinho (Bờ Biển Ngà), Edinson Cavani (Uruguay), Bryan Ruiz (Costa Rica), Clint Dempsey (Mỹ)… là những ngôi sao sáng nhất của mỗi đội tuyển đều đã ghi dấu ấn bằng những bàn thắng.

Bỏ qua việc nhà vô địch Tây Ban Nha, Anh phải sớm nói lời chia tay giải đấu thì sau tất cả những gì đã diễn ra, điều đáng tiếc nhất vẫn là việc Cristano Ronaldo bị chấn thương nên chưa thể hiện được mình.

VIỆT TÙNG

Tin cùng chuyên mục