Vòng 1/8, Costa Rica - Hy Lạp: Tiếp diễn điều thần kỳ

* VTV3, BĐTV, TTTV, K+1 trực tiếp lúc 3 giờ ngày 29-6

* VTV3, BĐTV, TTTV, K+1 trực tiếp lúc 3 giờ ngày 29-6

Đứng đầu bảng D và gặp đối thủ không thực sự mạnh là Hy Lạp, Costa Rica đang có cơ hội lớn để tiếp tục viết câu chuyện thần kỳ ở World Cup 2014.

Khi World Cup 2014 khép lại vòng bảng, không một bất ngờ nào ấn tượng bằng việc Costa Rica giành vé đi tiếp. Không những thế, Costa Rica còn là “tử thần” thực sự trong bảng D, khi giành ngôi đầu bảng, rồi tiễn chân hai đại gia châu Âu, Anh và Italia, lần lượt về nước sớm.

Costa Rica đã chứng minh họ không chỉ là hiện tượng nhất thời, mà xứng đáng trở thành câu chuyện cổ tích của các kỳ World Cup. Từ một kẻ bị đánh giá lót đường, “Los Ticos” xuất sắc đánh bại Uruguay với tỷ số cách biệt 3-1, trước khi buộc Italia phải cúi đầu. Khi đã chắc chắn giành quyền đi tiếp, Costa Rica vừa đá vừa dưỡng sức cũng khiến người Anh vất vả.

Trước khi World Cup 2014 khởi tranh, thủ thành Keylor Navas là nhân tố duy nhất trong đội hình Costa Ricao được biết đến rộng rãi, nhờ việc anh thi đấu cho Levante ở La Liga. Giờ thì những Joel Campbell, Bryan Ruiz, Borges, Bolanos… cũng là những gương mặt được tôn trọng và ngưỡng mộ.

Thủ lĩnh Bryan Ruiz (trái) liệu có thể giúp Costa Rica tiếp tục những điều thần kỳ.

Thủ lĩnh Bryan Ruiz (trái) liệu có thể giúp Costa Rica tiếp tục những điều thần kỳ.

Thành công của “Los Ticos” có công rất lớn của Jorge Luis Pinto, một người mang trong đầu triết lý bóng đá của Jose Mourinho. HLV Pinto không ngần ngại thừa nhận, ông là một CĐV cuồng nhiệt của Mourinho về chiến thuật và cách xây dựng đội hình. Yếu tố tập thể và tính kỷ luật được HLV Pinto đề cao. Nhà cầm quân người Colombia cũng chọn giải pháp thực dụng, phòng ngự số đông và phản công đầy tốc độ. Một điểm mạnh khác của Costa Rica là thể lực luôn được duy trì tốt trong suốt 90 phút.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử Costa Rica vượt qua vòng đấu bảng, kể từ sau bất ngờ ở Italia 1990. Khác với trước đó, lần này chiến công của Costa Rica được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Từ bất ngờ đã tạo ra ở vòng bảng, thầy trò HLV Pinto đang ấp ủ giấc mơ vào tứ kết. Giấc mơ ấy đang chỉ cách 90 phút nữa, trước đối thủ Hy Lạp. Nếu “Los Ticos” thành công, thì đó sẽ là câu chuyện gợi nhớ đến Senegal của năm 2002 trên đất châu Á, và Croatia ở nước Pháp 1998.

Để thành công, Costa Rica cần giữ được lối chơi và tinh thần như đã thể hiện trong 3 trận vừa qua. Thầy trò Pinto cần giữ đôi chân trên mặt đất, và tiếp tục thứ bóng đá mạnh mẽ như khi đánh bại Uruguay lẫn Italia.

Trong khi đó, Hy Lạp không được đánh giá cao nhưng cũng rất mạnh về tinh thần thi đấu. Chính cái cách mà Hy Lạp vượt qua vòng bảng, trong tư thế tưởng như không còn hy vọng, đã cho thấy khát vọng vượt khó của đại diện đến từ châu Âu. Hy Lạp không đầu hàng trước khó khăn, và phần thưởng cho họ là bàn thắng được ghi ở phút 93 của Samaras, trong trận đấu quyết định với Bờ Biển Ngà mạnh hơn.

Hành trình ở Brazil mới chỉ là lần thứ 3 Hy Lạp có mặt trong ngày hội World Cup. Trước đó, năm 1994 và 2010, đội bóng đến từ đất nước của những vị thần đều dừng bước ở vòng bảng. Vào vòng knock-out với Hy Lạp là một thành công với quốc gia này cũng như HLV Fernando Santos. Đây là những ngày cuối cùng vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha dẫn dắt “Ethniki”, nên ông càng quyết tâm để lại dấu ấn.

Trên sân Pernambuco, sẽ là cuộc chiến thiên về thể lực, vốn là điểm mạnh của hai đội. Một thế trận thận trọng, và Costa Rica có nhiều hy vọng hơn để bước tiếp vào tứ kết. Sự khác biệt có thể được quyết định ở những pha bóng cố định. Dự đoán: Hòa 0-0.

Ngọc Huy

Những điều đáng nhớ

* Costa Rica lần thứ 2 trong lịch sử vào đến vòng 16 đội, sau lần đầu năm 1990 khi họ bị loại bởi Tiệp Khắc sau thất bại 1-4. Tuy nhiên, chưa đại diện CONCACAF nào vượt qua được vòng 16 đội kể từ sau Mỹ năm 2002.

* Costa Rica chỉ thủng lưới 1 trong 3 trận vòng bảng, đó là bàn thua từ chấm phạt đền của Edinson Cavani.

* 4 bàn thắng của Costa Rica tại World Cup 2014 được ghi sau phút 44 trong khi, 4 bàn thắng mà Hy Lạp ghi được trong lịch sử World Cup đều được ghi từ phút 42 trở đi.

* Hy Lạp thắng 7 trận tại các giải đấu lớn (bao gồm World Cup và EURO) và tỷ số đều không có cách biệt hơn 1 bàn (4 lần có tỷ số 1-0 và 3 lần có tỷ số 2-1).

* Hy Lạp chỉ giữ sạch lưới 1 trong 9 trận World Cup, hòa Nhật Bản 0-0 tại vòng bảng 2014.

* Hy Lạp chỉ thắng 2 trong 9 trận World Cup, đều thắng các đối thủ châu Phi (Nigeria năm 2010 và Bờ Biển Ngà 2014).

* Bàn thắng của Georgios Samaras ở trận thắng Bờ Biển Ngà 2-1 cũng đã kết thúc cơn khô hạn bàn thắng kéo dài 1478 phút của tiền đạo này cho đội tuyển Hy Lạp.

PHONG ĐỘ

Costa Rica

24-06-14 Costa Rica - Anh 0-0
20-06-14 Italia - Costa Rica 0-1
15-06-14 Uruguay - Costa Rica 1-3
07-06-14 Costa Rica - CH Ireland 1-1
03-06-14 Costa Rica - Nhật Bản 1-3

Hy Lạp

25-06-14 Hy Lạp - Bờ Biển Ngà 2-1
20-06-14 Nhật Bản - Hy Lạp 0-0
14-06-14 Colombia - Hy Lạp 3-0
07-06-14 Hy Lạp - Bolivia 2-1
04-06-14 Hy Lạp - Nigeria 0-0

Đỗ Linh

Tin cùng chuyên mục