World Cup không dành cho dân nghèo

Giá thuê nhà trọ ở Rio de Janeiro tăng 165%, vậy mà không có chỗ để du khách trú ngụ, phải dạt sang khu ổ chuột may ra có thể tìm được chỗ ngả lưng trong những ngày diễn ra World Cup. Beatriz, một bà nội trợ cùng 3 đứa con nhỏ đang sống trên một căn gác nhỏ thuê với giá 100 EUR đã quyết định cho thuê lại với giá 300 EUR và dọn ra ở trong túp lều gần khu tái định cư của sân vận động Maracana. Khu vực này bỗng nhiên biến thành một kiểu khu ổ chuột mới trong kỳ World Cup lần này.

Brazil xuất hiện thêm nhiều khu ổ chuột.

Brazil xuất hiện thêm nhiều khu ổ chuột.

World Cup 2014 là cơ hội để bóng đá về với “đất Thánh”, nhưng thực tế thì chẳng dành cho cư dân địa phương. Sự phân hóa giàu nghèo tưởng được World Cup hàn gắn đôi chút, bỗng nhiên rộng hơn khi trái bóng Bracuza lăn. FIFA phân phối vé qua hệ thống điện tử một cách máy móc, mỗi quốc gia có mặt tại World Cup chỉ có 1 lượng vé cố định, thế nên mới có tình trạng trận Tây Ban Nha – Hà Lan hấp dẫn là thế nhưng có đến 1/3 ghế trống do dân châu Âu không chịu sang Brazil xem bóng đá.

Tương tự, trận Tây Ban Nha – Chilê đêm qua, có đến 100.000 người Chilê sinh sống tại Brazil cùng 80.000 CĐV nhiệt tình kéo sang, nhưng chỉ được phân phối chưa đến 20.000 vé. FIFA kiểm soát chặt nạn bán vé chợ đen, thế là dân ghiền bóng đá Chilê chỉ được xem bóng đá trên đường phố dù họ tuyên bố sẵn sàng trả gấp 10 lần để mua được vé xịn vào sân.

Cũng vì vậy, ban tổ chức địa phương vừa phải bổ sung thêm nhân viên an ninh xung quanh các sân vận động khi tình trạng vé giả, vé chợ đen tràn lan. Người dân nghèo Brazil không có cơ hội mua vé giá trên trời, chuyển sang kinh doanh vé phi pháp. Tính đến nay, cảnh sát đã bắt giữ gần 200 người bán vé lậu và trục xuất khỏi sân gần 2.000 người đem vé giả vào sân.

Sân vẫn trống mà người muốn xem lại không vào được vì không đủ tiền. Một thống kê chưa chính thức cho biết, 150.000 CĐV Argentina, 80.000 CĐV Uruguay, 60.000 CĐV Costa Rica… đã đến Brazil và như vậy, có thêm hàng trăm khu ổ chuột mới xuất hiện ở 12 TP đăng cai World Cup.

CHU NGỌC

Tin cùng chuyên mục