Đã đến lúc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Indonesia lên tầm cao mới

Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất các phương hướng để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia phát triển lên tầm cao mới, ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

Cuối buổi sáng 12-1, tại Phủ Chủ tịch, sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác và có cuộc gặp gỡ với báo chí, thông báo kết quả cuộc hội đàm.

anh-sau-hoi-dam-viet-nam-indonesia-4-7469.jpg
Quang cảnh Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Joko Widodo gặp gỡ, thông tin với báo chí sau khi kết thúc hội đàm ở Phủ Chủ tịch. Ảnh: QUANG PHÚC

Các văn kiện hợp tác gồm: Biên bản ghi nhớ giữa Bộ TT-TT nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Truyền thông và Tin học nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; Bản ghi nhớ giữa Bộ NN-PTNT nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Hàng hải và Nghề cá nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác nghề cá.

anh-sau-hoi-dam-viet-nam-indonesia-1-7621.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Joko Widodo chứng kiến trao đổi Biên bản ghi nhớ giữa Bộ TT-TT nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Truyền thông và tin học nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Ảnh: QUANG PHÚC
anh-sau-hoi-dam-viet-nam-indonesia-2-7636.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Joko Widodo chứng kiến trao đổi Bản ghi nhớ giữa Bộ NN-PTNT nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Hàng hải và Nghề cá nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác nghề cá. Ảnh: QUANG PHÚC

Thông tin tới báo chí sau cuộc hội đàm rất thành công, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, Tổng thống Joko Widodo là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam trong năm 2024, mang đến cho đất nước và nhân dân Việt Nam tình cảm hữu nghị, chân thành, ấm áp. Chuyến thăm này sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Indonesia trong thời gian tới. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất các phương hướng lớn để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia phát triển lên tầm cao mới, ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

anh-sau-hoi-dam-viet-nam-indonesia-3-7550.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Joko Widodo gặp gỡ, thông tin với báo chí tại Phủ Chủ tịch, sau khi kết thúc hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng, chuyến thăm của Tổng thống Joko Widodo và đoàn đại biểu cấp cao Indonesia sẽ đóng góp tích cực cho việc phát triển quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

anh-sau-hoi-dam-viet-nam-indonesia-5-135.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu với báo chí thông báo kết quả hội đàm. Ảnh QUANG PHÚC

“Với tình hữu nghị truyền thống và những thành tựu hợp tác to lớn giữa hai nước gần 70 năm qua, đã đến lúc xem xét, tiến tới nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới, nhằm tạo động lực mới cho quan hệ song phương, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, tích cực đóng góp cho đoàn kết ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực”, Chủ tịch nước phát biểu với báo chí.

anh-sau-hoi-dam-viet-nam-indonesia-6-2289.jpg
Tổng thống Joko Widodo phát biểu với báo chí, thông báo kết quả hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng thống Joko Widodo cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phía Việt Nam dành cho Tổng thống và đoàn; đồng thời nhấn mạnh, quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Indonesia và Việt Nam đã trải qua 10 năm và trong quá trình đó, kim ngạch thương mại song phương đã vượt mục tiêu 10 tỷ USD. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cao hơn mức kim ngạch này trong thời gian tới.

Bày tỏ hoan nghênh doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau, Tổng thống Joko Widodo cho biết, đã có hai công ty “kỳ lân” của Indonesia đã đầu tư đáng kể vào Việt Nam; Vinfast của Việt Nam đã đầu tư 1,2 tỷ USD để phát triển hệ sinh thái xe điện và pin của Indonesia. “Tôi chắc chắn rằng những công ty của Indonesia đầu tư tại Việt Nam sẽ luôn luôn được tạo điều kiện và bảo hộ tốt nhất”, Tổng thống Joko Widodo bày tỏ tin tưởng và cho biết, Indonesia khuyến khích các công ty của Việt Nam tăng cường đầu tư vào Indonesia.

Tin cùng chuyên mục