Đà Nẵng đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục thiếu niên cá biệt

Sáng ngày 28-11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 16-8-2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng  về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật (VPPL) trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, qua 13 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, thành phố đã đạt được những kết quả nổi bật trong việc giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, VPPL.

Về công tác hỗ trợ, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, đã hỗ trợ cho 247.951 lượt hộ; góp phần hoàn thành mục tiêu đề án giảm hộ đặc biệt nghèo theo từng giai đoạn thông qua các mô hình giảm nghèo có hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng báo cáo tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ, giúp đỡ học sinh bỏ học cũng được quan tâm, triển khai bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng.

Qua đó giảm mạnh số học sinh bỏ học, vận động được 690 lượt học sinh bỏ học chuyển sang học bổ túc, học nghề. Các hội, đoàn thể xây dựng, triển khai nhiều mô hình phòng, chống tội phạm và cảm hóa, giáo dục thiếu niên hư, VPPL; tập huấn kỹ năng sống cho thanh thiếu niên.

Đến nay đã có 1.283/1.901 thiếu niên hư, VPPL được giáo dục, cảm hóa, tiến bộ, đạt tỉ lệ 67,5%. Song song đó, Công an thành phố rà soát, đưa vào quản lý hơn 1.000 em có nguy cơ VPPL…

Từ đó phát hiện, ngăn chặn, xử lý 2.151/3.746 đối tượng người chưa thành niên VPPL; xử lý hình sự 376 vụ với 740 đối tượng; xử lý hành chính 1.772 vụ với 3.005 đối tượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao những kết quả thành phố đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU hơn 10 năm qua.

Để phát huy những thành tích đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật; xây dựng môi trường có việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng mô hình phòng chống tội phạm. Đồng thời theo dõi, phân loại, xây dựng kế hoạch giáo dưỡng các đối tượng vi phạm.

“Đề nghị công an thành phố rà soát, lập danh sách các đối tượng có dấu hiệu vi phạm để theo dõi, tăng cường trấn áp tội phạm và phải có biện pháp chia rẽ tội phạm. Đồng thời, xử lý nghiêm các cơ sở buôn bán các chất ma túy, hung khí; các trang thông tin mạng xã hội làm cho các đối tượng có cơ hội liên kết với nhau để vi phạm. Đặc biệt, cần đưa ra xét xử những vụ án giết người, cướp của một cách công khai, lưu động”, ông Lê Trung Chinh chỉ đạo.

Ông Lê Trung Chinh phát biểu tại hội nghị

Ông Lê Trung Chinh phát biểu tại hội nghị

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng cũng trao tặng bằng khen cho 10 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU.

Tin cùng chuyên mục