Đà Nẵng: Khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong KH-CN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 17-5, Sở KH-CN Đà Nẵng tổ chức "Lễ khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" .
Nhóm tác giả của 1 giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Nhóm tác giả của 1 giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Sở KH-CN, việc khen thưởng nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đồng thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực vào hoạt động KH-CN, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng.

Trong năm 2022, Sở đã tiếp nhận 445 hồ sơ tham gia xét khen thưởng gồm: 1 công trình khoa học và công nghệ ứng dụng trên địa bàn; 1 thành tích đạt giải thưởng cấp Bộ; 1 giải pháp, sáng chế và 442 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Tại buổi lễ, UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 41 tác giả, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN, gồm: nhóm tác giả của 1 giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ; 40 tác giả của 55 công trình công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Bên cạnh đó tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2022.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, những năm qua, hoạt động KH-CN, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, các nhà khoa học, nhà sáng lập đóng vai trò then chốt và là hạt nhân của cuộc cách mạng công nghệ số đang diễn ra mạnh mẽ. Đây cũng là thuận lợi và thách thức đòi hỏi đội ngũ trí thức KH-CN phải sáng tạo ra nhiều giá trị trong cuộc sống từ các công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế của mình.

Năm 2022, TP Đà Nẵng tiếp tục nhận danh hiệu "Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo". Đây là giải thưởng có ý nghĩa quan trọng nhằm ghi nhận những đóng góp trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

"Thời gian tới, mong các chuyên gia, nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng KH-CN vào thực tiễn, từng bước thương mại hóa kết quả nghiên cứu, gắn kết quả nghiên cứu với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo đúng tinh thần Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị", bà Yến nói.

Tin cùng chuyên mục