Đại biểu Quốc hội trúng cử lần đầu tập huấn kiến thức và kỹ năng cơ bản ​

Ngày 8-10, tại Hà Nội, Ban Công tác đại biểu của Quốc hội đã tổ chức Hội nghị giới thiệu kiến thức và kỹ năng cơ bản cho đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV trúng cử lần đầu. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự cố gắng của Ban Công tác đại biểu trong việc tổ chức hội nghị trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, vai trò, chất lượng hoạt động của ĐBQH là yếu tố quan trọng, có tính chất quyết định đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Hiện nay, Bộ Chính trị đã triển khai xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, đồng thời, giao Đảng đoàn Quốc hội xây dựng Chuyên đề Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, mong đợi của cử tri, việc nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu là yêu cầu quan trọng, thường xuyên, thông qua trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của ĐBQH.

Đại biểu Quốc hội trúng cử lần đầu tập huấn kiến thức và kỹ năng cơ bản ​ ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, vai trò, chất lượng hoạt động của ĐBQH là yếu tố quan trọng, có tính chất quyết định đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên trình bày những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết nhất cho đại biểu, như: kỹ năng thẩm tra dự án luật; ngân sách nhà nước và sử dụng kết quả kiểm toán về ngân sách Nhà nước; kỹ năng phát biểu, thảo luận, tranh luận và trả lời báo chí tại hội trường.

Việc bồi dưỡng, kiến thức và kỹ năng cơ bản cho ĐBQH trúng cử lần đầu thường được tổ chức trước Kỳ họp thứ Nhất của nhiệm kỳ mới, nhưng do đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp nên thời gian tổ chức hội nghị phải lùi lại. Trong kỳ họp thứ Nhất, Ban Công tác đại biểu đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử biên soạn và gửi tới các vị ĐBQH một số ấn phẩm, như: Sách ĐBQH cần biết; Sổ tay hướng dẫn hoạt động ĐBQH Khóa XV.

Tin cùng chuyên mục