(SGGP). – Ngày 30-7 là hạn cuối cùng để các trường đại học (ĐH) công bố điểm thi theo lịch của Bộ GD-ĐT, đã có nhiều trường công bố điểm thi. Đến nay, về cơ bản các trường đã hoàn tất việc công bố điểm thi. Nhiều trường cũng đã dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển, một số trường ngay lập tức công bố điểm chuẩn mà không cần chờ tới điểm sàn của Bộ GD-ĐT.
Khác với năm ngoái, năm nay không có thí sinh nào đạt điểm tối đa 30/30. Tuy nhiên, số thủ khoa đạt điểm 29,5 (chưa cộng điểm ưu tiên) không phải hiếm. Chỉ riêng ĐH Y Hà Nội đã có 4 thủ khoa 29,5 điểm là các thí sinh Nguyễn Huy Thành, SBD 12139; Trần Đình Anh, SBD 16603; Đậu Thị Thu, SBD 18303 và Thái Quỳnh Trang, SBD 18473.
Đáng chú ý trong số này, Đậu Thị Thu, Trường THPT Hồng Lĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh cũng là á khoa Trường ĐH Dược Hà Nội với tổng điểm 28,5. Ngoài ra, trường còn có 8 á khoa cùng được 29 điểm. Điểm thi năm nay của Trường ĐH Y Hà Nội cũng cao hẳn so với năm ngoái vì thế dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng.
Ở phía Bắc, ngày 30-7, ĐH Sân khấu điện ảnh đã công bố điểm trúng tuyển khối S với mức điểm cao nhất là ngành Biên kịch điện ảnh: 19,5 điểm, những ngành khối A sẽ xét tuyển theo điểm sàn của bộ. Những ngành chưa đủ chỉ tiêu trường sẽ xét NV2. ĐH Dược Hà Nội có 2 thủ khoa đạt 29 điểm.
Kỳ tuyển sinh năm nay, trên phạm vi cả nước đã chứng kiến nhiều “địa chỉ” đặc biệt với thành tích rất ấn tượng. Trong đó phải kể đến lớp 12A1 của Trường THPT Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) có tới 4 học sinh thủ khoa và 2 học sinh á khoa (hiện tại được coi là lớp học có nhiều thủ khoa nhất cả nước).
Cụ thể, lớp có em Phạm Mạnh Trường, thủ khoa Trường ĐH Bách khoa Hà Nội với 29 điểm; em Lê Thị Thu Hường, thủ khoa Trường ĐH Y Hải Phòng với 28 điểm; em Nguyễn Bích Hòa, thủ khoa Trường ĐH Lâm nghiệp với 26 điểm và em Phạm Ngọc Quân, thủ khoa khối B Trường ĐH Hải Phòng với 25 điểm. Riêng em Phạm Mạnh Trường, thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn toán trong số hơn 9.400 thí sinh dự thi vào trường này năm 2011.
Sáng 30-7, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) chính thức công bố điểm chuẩn dự kiến năm 2011 của trường.
Điểm chuẩn cao nhất năm 2011 thuộc về ngành Công nghệ Sinh học với 20 điểm (khối A) và 17 điểm (khối B), ngành có điểm chuẩn thấp nhất (14 điểm) là ngành Khoa học vật liệu. 3 Ngành Vật lý, Địa chất, Hải dương học và Khí tượng Thuỷ văn có điểm chuẩn 14,5. 3 ngành Sinh học, Khoa học Môi trường, Toán – Tin có điểm chuẩn 15 điểm. Ngành Công nghệ môi trường 15,5 điểm (khối A) và 19 điểm (khối B), Nhóm ngành Công nghệ thông tin 17 điểm, ngành Điện tử Viễn thông (16 điểm).
Trường dự kiến xét tuyển NV2 các ngành khối A gồm: Toán – Tin học, Vật lý, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu và Cao đẳng Công nghệ thông tin khối B ngành Sinh học.
Trường nhận đơn chấm phúc khảo từ ngày 1 đến ngày 10-8 tại phòng Đào tạo của trường tại số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM.
Về học bổng: Những thí sinh có kết quả thi từ 27 điểm trở lên được nhận học bổng bằng học phí một năm học đầu tiên tại trường. Ngoài ra, Trung tâm Đào tạo quốc tế ITEC cấp học bổng bổ sung bằng mức học phí 4 năm học cho thủ khoa Nguyễn Trường Thịnh (đạt 28,5 điểm) nếu duy trì kết quả học tập từ trung bình khá trở lên.
Trường cũng tuyển sinh chương trình tiên tiến Công nghệ thông tin, giảng dạy bằng tiếng Anh đối với thí sinh trúng tuyển ĐH khối A có tổng điểm từ 17 điểm trở lên. Thí sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website: http://www.apcs.hcmuns.edu.vn/
>> Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ĐH Khoa học Tự Nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM)
- ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Nhiều thí sinh điểm cao
Trường ĐH Y khoa Pham Ngọc Thạch năm nay có 2 thủ khoa cùng thi vào ngành Bác sĩ đa khoa là thí sinh Phạm Đỗ Linh Ấn học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (SBD: 1775) và Nguyễn Lê Diễm Thanh (SBD:3434) học Trường THPT Quang Trung (Củ Chi) cùng đạt 28,5 điểm.
Thống kê cho thấy, trường này có số thí sinh làm bài được điểm 9, 10 khá nhiều. Trong đó, môn Sinh có 8 điểm 10 và môn Toán có 2 điểm 10. Ngoài ra, có đến 370 bài thi được từ 9 – 9,75 điểm.
Toàn trường có 3.722 thí sinh dự thi vào 2 ngành Y Đa khoa và Điều dưỡng, trong đó, có đến 2.297 thí sinh thi vào ngành Y Đa khoa. Theo như điểm chuẩn năm ngoái, hệ ngoài ngân sách ngành Y Đa khoa (19,5 điểm) sẽ có 849 thí sinh trúng tuyển và hệ ngân sách (22 điểm) thì sẽ có 417 thí sinh trúng tuyển.
Ngành Điều dưỡng nếu lấy bằng điểm chuẩn năm 2010 (15 điểm) thì có đến 236 thí sinh đạt được. Nếu lấy mức điểm là 17,5 thì co 84 thí sinh đạt được.
Trong khi đó, chỉ tiêu năm nay của trường là 500, riêng ngành Bác sĩ Đa khoa 420 chỉ tiêu, ngành Cử nhân điều dưỡng 80 chỉ tiêu. Với tình hình điểm năm nay, điểm chuẩn năm nay của trường sẽ rất cao.
Trường ĐH Đồng Nai năm đầu tiêu tổ chức thi tuyển sinh có đến 3.806 thí sinh dự thi. Thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn hữu Tuấn (SBD:2405) dự thi ngành sư phạm Vật lý đạt 22,5 điểm.
Chưa tính điểm tưu tiên, toàn trường ĐH Đồng Nai năm nay có 258 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên.
Cụ thể khối A có 168/2.287 thí sinh đạt mức 13 điểm trở lên; khối C có 20/413 thí sinh dự thi đạt từ 14 điểm trở lên; khối D1 có 94/1104 thí sinh dự thia đạt từ 13 điểm trở lên. Nếu tính riêng từng ngành thì có kết quả như sau: ngành Sư phạm Toán: 53 thí sinh đạt 13 điểm trở lên; ngành Sư phạm Vật lý có 13 thí sinh đạt 13 điểm trở lên; ngành Sư phạm Ngữ văn chỉ có 11 thí sinh trúng tuyển; Sư phạm tiếng Anh có 52 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên; ngành Kế toán chỉ có 36 thí sinh (khối A, D1) đạt 13 điểm trở lên; ngành Tài chính Ngân hàng có 27 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên.
Nếu lấy điểm chuẩn bằng mức điểm sàn thì toàn trường chỉ có 192 trúng tuyển so với 600 chỉ tiêu. Như vậy, trường sẽ dành rất nhiều chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng 2.
PHAN THẢO - THANH HÙNG