Tuyển sinh ĐH-CĐ 2012: Chưa có thủ khoa 30 điểm

Tính đến cuối ngày hôm qua 24-7, cả nước có gần 50 trường công bố điểm thi. Dù đã có nhiều trường tốp đầu như ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện tài chính… đã công bố điểm nhưng vẫn chưa xuất hiện thủ khoa đạt điểm tuyệt đối.

Tính đến cuối ngày hôm qua 24-7, cả nước có gần 50 trường công bố điểm thi. Dù đã có nhiều trường tốp đầu như ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện tài chính… đã công bố điểm nhưng vẫn chưa xuất hiện thủ khoa đạt điểm tuyệt đối.

Trường ĐH Kiến trúc TPHCM công bố điểm thi của 5.776 thí sinh dự thi vào trường. Thủ khoa năm nay của trường là thí sinh Nguyễn Phan Thanh Tú (SBD:791) thi khối A đạt 27 điểm. Cao điểm nhất khối V có đến 4 thí sinh cùng đạt 25 điểm và cao điểm nhất khối H có 3 thí sinh cùng 25 điểm. Nếu lấy mức 15 điểm thì toàn trường có 2.627 thí sinh đạt được, nếu lấy mức 14 thì có 3.066 thí sinh đạt được. Ở mức 16 điểm thì có 1.181 thí sinh đạt được. Như vậy, với kết quả điểm thi như trên, nhiều khả năng điểm chuẩn của trường năm nay sẽ tương đương hoặc cao hơn so với năm 2011.

Thủ khoa năm nay của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thuộc về 2 thí sinh: Phạm Hồ Thanh Vinh (SBD: 467) thi khối D1 vào ngành Sư phạm tiếng Anh và Phan Văn Tươi (SBD: 17433) thi khối A vào ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử cùng đạt 24 điểm. Nếu lấy mức bằng mức điểm sàn năm 2011, trường có đến 4.878 thí sinh đạt được. Nếu lấy 14 điểm thì có đến 2.354 thí sinh đạt được. Nếu tính điểm theo khối, khối A có 3.355/14.970 thí sinh dự thi đạt từ 13 điểm trở lên, khối D có 238 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Khối A1 có 482 thí sinh đạt được từ 13 điểm trở lên. Ở khối B, có 530 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên và khối V có 27 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên. Theo đại diện nhà trường, nhiều khả năng điểm chuẩn năm nay ở một số ngành sẽ tăng so với năm 2011.

Kỳ thi năm nay, Trường ĐH An Giang có 9.670 thí sinh dự thi. Thủ khoa là thí sinh Tân Lê Mai thi khối D1 đạt 24,5 điểm. Toàn trường có 1.646 thí sinh đạt tổng điểm từ 13 trở lên trong khi chỉ tiêu năm nay của trường là 2.620. Theo thống kê, khối A có 328/3.643 thí sinh dự thi đạt từ 13 điểm trở lên và chỉ có 190 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên. Khối A1 có 217/1.467 thí sinh dự thi đạt từ 13 điểm trở lên. Khối B có 247, Khối C có 253, khối D1 có 491 thí sinh đạt tổng điểm từ 13 trở lên. Dự kiến trường sẽ lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn và tiếp tục xét tuyển nhiều chỉ tiêu sau nguyện vọng 1.

Trường ĐH Văn hóa TPHCM năm nay có 1.351 thí sinh dự thi và thủ khoa thuộc về thí sinh Phạm Thị Linh thi khối N5 đạt 27,5 điểm. Á khoa là thí sinh Nguyễn Thị Phượng Linh thi khối C đạt 25,5 điểm. Trường có 900 chỉ tiêu nhưng chỉ có 849 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Với kết quả điểm thi này, nhiều ngành như văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam, Văn hóa học, Kinh doanh xuất bản, ngành Khoa học thư viện sẽ tiếp tục xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.

Trường ĐH Tây Nguyên năm nay có 20.330 thí sinh dự thi vào trường. Thủ khoa là thí sinh Nguyễn Hải Linh dự thi khối B đạt 27 điểm thi vào ngành Y đa khoa. Theo thống kê, toàn trường có 2.628 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Được biết, chỉ tiêu hệ ĐH của trường năm nay là 2.500, CĐ là 500 chỉ tiêu. Với kết quả điểm thi thấp, năm nay điểm chuẩn ở nhiều ngành sẽ giảm so với năm 2011 và một số ngành khác phải tuyển thêm nhiều chỉ tiêu ở các nguyện vọng tiếp theo. Ngày 24-7, thêm nhiều trường ĐH công bố điểm thi. Tại một số trường tốp trên ở phía Bắc xuất hiện thêm một số thủ khoa 29 điểm, tuy nhiên, đến thời điểm này, trên phạm vi cả nước chưa có thủ khoa nào đạt điểm tuyệt đối.

Thủ khoa ĐH Kinh tế quốc dân năm nay là thí sinh Dương Công Tráng thi khối A, đạt 29 điểm (sau khi làm tròn). Điểm thi của trường khá cao với tổng số 889 thí sinh khối A, D (không nhân hệ số) đạt từ 25 điểm trở lên và 4.173 thí sinh đạt từ 20 trở lên. Điểm chuẩn dự kiến vào trường như sau: Khối A, D (tiếng Anh hệ số 1): 20 điểm; ngành Tài chính - Ngân hàng: 23 điểm; ngành Kế toán: 24 điểm. Khối D (nhân hệ số): 27,5 điểm. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh là 29 điểm.

Tại Học viện Tài chính, thủ khoa là thí sinh Phạm Thành Công cũng đạt 29 điểm. Hai á khoa vào học viện đạt 28 điểm là Nguyễn Phú Tiến Sơn và Bùi Duy Tùng. Theo thống kê, học viện năm nay có 3.490 thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên, chỉ tiêu của học viện năm nay là 3.350.

T.Hùng - Lâm Nguyên

Tin cùng chuyên mục