Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần VIII (2006-2010): Chủ động hội nhập và tăng tốc phát triển

DH 8-bia.jpg

Đại hội diễn ra vào lúc toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố đã tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đón nhận danh hiệu Thành phố Anh hùng.

Chủ đề của đại hội là chủ động hội nhập và tăng tốc phát triển với mục tiêu tổng quát trong năm 5 năm 2006-2010: “Đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, ổn định chính trị - xã hội, xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

DH lan 8-1.jpg
Trang 1 Báo SGGP ngày 7-12-2005
DH lan 8-2.jpg
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Thủ tướng Phan Văn Khải về dự đại hội (ảnh trang 1, Báo SGGP ngày 7-12-2005)
DH lan 8-3.jpg
Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại đại hội (Báo SGGP ngày 7-12-2005)

Cũng trên số báo ngày 7-12-2005 đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch nước Trần Đức Lương và nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt dành cho Báo SGGP.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương bày tỏ: “Với những thành tựu rất nổi bật trong 5 năm qua, tôi rất lạc quan và tin rằng, TPHCM trong 5 năm 2006-2010 sẽ có bước phát triển mới, vượt bậc hơn nữa, đặc biệt trong những lĩnh vực có vai trò là đầu tàu phát triển của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như đối với cả nước.

Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có nghị quyết riêng về TP. Quốc hội cũng đã có quyết định riêng về TP. Vấn đề là bây giờ tổ chức thực hiện các cơ chế đó một cách thiết thực. Trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP cũng đã đề cập khá rõ và tôi tin rằng với tư cách là một đầu tàu lớn của cả nước, rồi đây những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ được vận dụng một cách sinh động tại TPHCM, tạo ra sự năng động, sáng tạo và sức bật mới, động lực mới để làm nền tảng cho bước tiến vượt bậc trong 5 năm sắp tới”.

Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt quan tâm hơn đến vai trò hạt nhân của Đảng: “Hiện nay chúng ta có gần 3 triệu đảng viên so với khoảng 80 triệu dân. Điều quan trọng nhất là huy động được tất cả các lực lượng của dân tộc, các tầng lớp, để quy tụ xung quanh Đảng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước”.

DH lan 8-4.jpg
Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt trả lời phỏng vấn báo chí (Báo SGGP ngày 7-12-2005)
DH lan 8-5.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa VIII (Báo SGGP ngày 9-12-2005)
DH lan 8-6.jpg

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa VIII gồm 59 đồng chí.

Bí thư Thành ủy: Nguyễn Minh Triết.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát của thành phố trong 5 năm 2006-2010 là: “Đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Một số sự kiện nổi bật của TPHCM trong giai đoạn này:

DH lan 8-stit.jpg

Ngày 30-12-1996, tuyến đường được khởi công, với chiều dài 17,8km, tổng vốn đầu tư: 100 triệu USD. Ngày 30-12-2007, toàn bộ đại lộ Nguyễn Văn Linh (tên đường được đặt tên vào năm 2020) hoàn thành. Sự phát triển đô thị Phú Mỹ Hưng và cùng với đại lộ Nguyễn Văn Linh đã làm thay đổi cả một vùng đất, cả một khu vực phía Nam thành phố.

Xây dựng và phát triển đại lộ Nguyễn Văn Linh tạo nên sức hút quan trọng trong việc khơi nguồn ý tưởng xây dựng đô thị Phú Mỹ Hưng và phát triển kinh tế của khu vực phía Nam thành phố, thu hút các nguồn lực đầu tư nước ngoài, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực trong nước. Đại lộ Nguyễn Văn Linh còn đóng vai trò rất quan trọng nối với Đồng bằng Sông Cửu Long và các tỉnh miền Đông, cũng làm thay đổi biết bao nhiêu điều từ nếp sống, cách nghĩ, phương pháp lao động tiên tiến, khoa học kỹ thuật phát triển.

Vào thời điểm đó, Báo SGGP đã có nhiều về các chủ đề trên.

DH lan 8-7.jpg
Báo SGGP ngày 31-12-2007 - Khánh thành đại lộ Nguyễn Văn Linh
DH lan 8-8.jpg
Báo SGGP ngày 31-12-2007 và ngày 31-8-2007
DH lan 8-9.jpg
Báo SGGP ngày 27-7-2007

Tin cùng chuyên mục