Đại sứ và đại biện các nước thuộc EU đánh giá cao sự phát triển của TPHCM

Chiều 11-1, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp đoàn đại sứ và đại biện các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. 
Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định quan hệ Việt Nam - EU là tài sản vô cùng quý giá. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của các đại sứ, đại biện các nước thành viên EU trong việc tăng cường quan hệ EU với Việt Nam, trong đó có TPHCM.
Giới thiệu với các nhà ngoại giao EU về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh năm 2017, TPHCM đạt mức tăng trưởng 8,2%, đóng góp 27% vào ngân sách Việt Nam. Bình quân, mỗi người dân TPHCM đóng góp vào ngân sách gấp 3 lần người dân cả nước. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thông báo về việc Quốc hội Việt Nam ngày 24-11-2017 đã thông qua Nghị quyết thí điểm về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM bao gồm 5 lĩnh vực và 18 nội dung. Đây là tiền đề quan trọng để từ năm 2018 trở đi, TPHCM phấn đấu tăng trưởng tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho cả nước. 
Phát biểu tại buổi tiếp, ông Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU, đánh giá cao việc lãnh đạo TPHCM tổ chức cuộc gặp gỡ lần đầu tiên này và mong muốn cuộc gặp diễn ra hàng năm. Ông Angelet đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong năm 2017, trong đó có việc tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC, tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Trưởng phái đoàn EU khẳng định EU luôn ủng hộ mạnh mẽ các chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Hai bên không chỉ hợp tác tốt trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh mà còn về giáo dục, môi trường, năng lượng… Hợp tác giữa các thành viên EU, trong đó có nhiều thành phố của EU với TPHCM ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.
Giải đáp một số câu hỏi của đại sứ các nước thành viên EU, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TPHCM đang tập trung đẩy mạnh hiện đại hóa nền kinh tế theo xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. TPHCM rất hoan nghênh tiếp nhận các dự án thúc đẩy nhanh tiến trình này. TPHCM hiện có trung tâm công nghệ cao tại quận 9, trung tâm tài chính chuẩn bị hình thành ở quận 2 và cụm các trường đại học tại quận Thủ Đức sẽ là nền tảng để kết nối các dự án đầu tư phục vụ tiến trình hiện đại hóa nền kinh tế. Bên cạnh đó, TPHCM rất cần thu hút các dự án hạ tầng giao thông, xây dựng các phương tiện vận chuyển công cộng; các dự án về năng lượng; giảm thiểu tác hại biến đổi khí hậu; chống ngập và xử lý rác; xuất khẩu lao động và khởi nghiệp; xây dựng trung tâm tài chính.
Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp đoàn đại sứ và đại biện các nước thành viên EU tại Việt Nam. 

Tin cùng chuyên mục