Đầu tư vào Việt Nam sẽ ít rủi ro

Nhà đầu tư nước ngoài nên nhắm vào yếu tố dài hạn khi muốn đầu tư vào Việt Nam và chú ý một số lĩnh vực như thị trường vốn, thị trường chứng khoán, du lịch, cao ốc văn phòng, dịch vụ tiêu dùng. Đó là lời khuyên của các chuyên gia kinh tế, tài chính quốc tế tham dự hội thảo Cơ hội lựa chọn đầu tư vào Việt Nam, diễn ra tại TPHCM ngày 8-4.
 
Theo các chuyên gia, kinh tế Việt Nam đang phát triển, dân số trẻ, tầng lớp trung lưu đang chiếm tỷ lệ lớn tại Việt Nam. Do vậy, độ rủi ro khi đầu tư vào Việt Nam sẽ thấp hơn nhiều nước khác ở châu Á. Ông Bradley Lalonde, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý đầu tư BVIM, lạc quan, ngay cả khi lạm phát ở Việt Nam đang ở mức cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng không ảnh hưởng quá tiêu cực. Lạm phát đang là vấn đề của toàn cầu, không phải chỉ riêng ở Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp nhất của Việt Nam trong năm 2008 vẫn đảm bảo ở mức trên 7%. Ông Adam McCarty, Công ty Nghiên cứu kinh tế Mekong, nhận định, Việt Nam không còn là nền kinh tế mới chập chững chuyển đổi. Đây là giai đoạn tăng tốc và phát triển, Việt Nam cần có chính sách phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Trong đó, phải nhanh chóng hoàn thiện vấn đề giao thông, cơ sở hạ tầng, cổ phần hóa doanh nghiệp…

 Nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia hội thảo rất quan tâm đến vấn đề đình công ở các doanh nghiệp nước ngoài, việc cấp phép, tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc tại VN. Trả lời vấn đề trên, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Đầu tư phía Nam (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), cho biết, Chính phủ đã đưa ra một nghị định mới để hạn chế đình công bất hợp pháp. Theo đó, nếu đình công bất hợp pháp, người lao động phải bồi thường cho chủ doanh nghiệp. Nghị định mới (NĐ 34-CP ngày 25-3-2008) đã không còn hạn chế số lượng lao động nước ngoài trong một doanh nghiệp (trước đây chỉ cho phép 3%)  

MỸ HẠNH

Tin cùng chuyên mục