Đẩy mạnh thi đua vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên của nhân dân

Ngày 6-3, Công an quận Tân Bình (TPHCM) tổ chức Hội nghị biểu dương gương "Người tốt, việc tốt", điển hình tiên tiến phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong lực lượng công an quận giai đoạn 2015 - 2019. 

Đến dự có các đồng chí Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình; Châu Văn La, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tân Bình.

Trong 5 năm qua, từ những cách làm thiết thực, kết quả lớn nhất mà phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" của lực lượng Công an quận Tân Bình đạt được là chỉ tiêu khám phá án hàng năm đều vượt chỉ tiêu theo quy định của Công an TPHCM.

Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Công an quận cho biết: từ năm 2015 đến năm 2019, toàn quận xảy ra 1.556 vụ phạm pháp hình sự, giảm 411 vụ so với cùng kỳ năm 2010 - 2014; điều tra khám phá thành công 1.107 vụ, bắt 1.336 đối tượng, tỷ lệ khám phá đạt 71,1%.

Đẩy mạnh thi đua vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên của nhân dân ảnh 1 Phần giao lưu với đại diện tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc". Ảnh: ÁI CHÂN

Trong đó, nổi lên một số vụ án đáng chú ý như vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình, khiến 3 cán bộ công an phường bị thương tích và hư hỏng nhiều tài sản. Với quyết tâm và sự mưu trí, phối hợp, xử lý nhuần nhuyễn, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Tân Bình kết hợp với các lực lượng truy bắt của Công an TPHCM, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được các đối tượng gây ra vụ nổ.

Hay là vụ án "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng và mua bán trái phép chất ma túy" xảy ra tại Khu vực Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Công an quận Tân Bình đã truy xét, khám phá nhanh, bắt 1 đối tượng; thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng ngắn là vũ khí quân dụng loại K59, 2 viên đạn đã qua sử dụng, 6 viên đạn chưa qua sử dụng, 1 gói ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng là ma túy Ketamin, trọng lượng 10,0593 gram.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, 5 năm qua, Công an quận Tân Bình đấu tranh khám phá 226 vụ, 457 đối tượng (trong đó triệt phá 13 chuyên án, bắt 57 đối tượng) về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, tăng 9 vụ so với cùng kỳ năm 2010 - 2014.

Từ năm 2015 đến năm 2019, Công an quận Tân Bình thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương). Trên địa bàn tuyến đường phân cấp quận quản lý, tai nạn giao thông xảy ra 27 vụ, làm 27 người chết, không có người bị thương nặng. So với thời gian liền kề (2010 - 2014), giảm 13 vụ (tỷ lệ giảm 32,5%), giảm 11 người chết (tỷ lệ giảm 28,9%), giảm 4 người bị thương nặng (tỷ lệ giảm 100%).

Với những kết quả ấn tượng trên, trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", 5 năm qua đã có 51 đơn vị trực thuộc và Công an quận đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", 59 đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị tiên tiến", 234 cán bộ - chiến sĩ đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Trong đó 2 đơn vị là Công an quận Tân Bình và Công an phường 4 có 4 năm liền đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng".

Đẩy mạnh thi đua vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên của nhân dân ảnh 2 Lãnh đạo quận Tân Bình chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Ảnh: ÁI CHÂN

Để thúc đẩy phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" những năm tới đạt được những thành quả lớn hơn, Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an quận Tân Bình tập trung chỉ đạo lực lượng thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ.

Trước mắt, trong năm 2020, Công an quận tiếp tục tổ chức phát động 4 đợt thi đua cao điểm trong phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám - Quốc khánh 2-9, 75 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam, 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bên cạnh đó, Công an quận duy trì việc đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm kéo giảm phạm pháp hình sự hàng năm; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực tiếp tiếp xúc với nhân dân; tăng cường công tác quản lý giáo dục cán bộ, chiến sĩ, xây dựng lực lượng công an quận trong sạch, vững mạnh, phấn đấu phòng ngừa sai phạm dưới 0,5%...

Dịp này, 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" được trao tặng Giấy khen của Công an TPHCM, UBND quận Tân Bình.

Tin cùng chuyên mục