Đoàn Bộ Nông nghiệp Nepal tham quan mô hình trồng bơ, ca cao tại TPHCM

Sáng 21-7, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp - Phát triển chăn nuôi Nepal do ông Mahesh Chandra Acharya, Giám đốc Chương trình Phát triển trồng các loại hạt và hoa quả vùng cao (NAFHA) dẫn đầu, đã đến tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp tại xã Châu Đức và Bình Giã (TPHCM).

Đoàn Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp - Phát triển chăn nuôi Nepal tham quan vườn ca cao. Ảnh: ĐINH HÙNG
Đoàn Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp - Phát triển chăn nuôi Nepal tham quan vườn ca cao. Ảnh: ĐINH HÙNG

Tại xã Châu Đức, đoàn đã tham quan trang trại bơ Quốc Minh (ấp Liên Lộc), nơi đang canh tác khoảng 10ha bơ theo tiêu chuẩn VietGAP. Ông Đỗ Chiếm Quang, chủ trang trại, đã giới thiệu quy trình lai tạo, ghép giống và chăm sóc cây bơ. Trung bình mỗi héc-ta cho năng suất từ 22–25 tấn trái mỗi năm.

Tiếp đó, tại xã Bình Giã, đoàn đến HTX Thương mại - Dịch vụ - Nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, tham quan vườn cây và cơ sở chế biến ca cao xuất khẩu. Tại đây, các thành viên trong đoàn tìm hiểu quy trình thu hái, lên men và bảo quản hạt ca cao.

anh 3.jpg
Đại diện HTX Thương mại - Dịch vụ - Nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu giới thiệu về hương ca cao tươi được trồng tại vườn. Ảnh: ĐINH HÙNG

Hiện toàn vùng có khoảng 650ha ca cao, tập trung tại các xã Bình Giã, Châu Đức và Kim Long. Nhờ hiệu quả ổn định, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích tiêu già cỗi sang trồng ca cao.

Ông Mahesh Chandra Acharya cho biết, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả tại TPHCM có thể trở thành gợi ý thực tiễn để phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái tại Nepal.

Tin cùng chuyên mục