Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM thăm và làm việc tại Trung Quốc

Từ ngày 13-11 đến 18-11, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Clip Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM thăm và làm việc tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, ngày 14-11, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Trường Đảng Thành ủy Thượng Hải (TP Thượng Hải, Trung Quốc).

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng đoàn; Nguyễn Thế Tùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại TP Thượng Hải; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; cùng lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc Thành ủy TPHCM.

Giải pháp thu hút, đào tạo nhân lực chất lượng cao

Tiếp đoàn có Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đảng Thành ủy Thượng Hải Tăng Tuấn, cùng lãnh đạo các phòng, ban của nhà trường.

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến thăm và làm việc với Trường Đảng Thành ủy Thượng Hải. Ảnh: VĂN MINH

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến thăm và làm việc với Trường Đảng Thành ủy Thượng Hải. Ảnh: VĂN MINH

Trong chuyến công tác này, một trong những nội dung Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM muốn nghiên cứu, tìm hiểu là chiến lược phát triển nguồn nhân lực nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của TP Thượng Hải nói riêng, nhất là các chủ trương, giải pháp thu hút, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan thuộc lĩnh vực công.

Cũng như Trường Đảng Thành ủy Thượng Hải, trong những năm qua, TPHCM đã đầu tư xây dựng Học viện Cán bộ TPHCM trở thành một cơ sở giáo dục đào tạo công lập được chuẩn hóa, theo mô hình vừa là trường chính trị cấp tỉnh, vừa là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học.

Đến nay, học viện đã đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước cho hàng vạn cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM và các tỉnh lân cận, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị.

Trong định hướng phát triển sắp tới, Học viện Cán bộ TPHCM sẽ là một trường chính trị kiểu mẫu, một cơ sở đào tạo đại học và sau đại học hội nhập quốc tế, hướng đến mục tiêu cung cấp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chất lượng cao, đồng thời là nơi triển khai dịch vụ khoa học công nghệ, nghiên cứu và tư vấn chính sách.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Đảng Thành ủy Thượng Hải giới thiệu về cơ sở vật chất, mô hình và hệ thống tổ chức nhà trường hoạt động theo mô hình quản lý trường học “hai thương hiệu và một tổ chức”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Trong đó, Trường Đảng Thành ủy Thượng Hải đào tạo cán bộ Đảng và nhà nghiên cứu lý luận chính trị. Học viện Hành chính Thượng Hải đào tạo cán bộ công chức, quản lý công và nhà nghiên cứu chính sách, thực hiện các nghiên cứu khoa học xã hội và tư vấn chính sách.

Cùng với đó, lãnh đạo nhà trường chia sẻ mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho học viên và đội ngũ cán bộ. Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng là trọng tâm của nhà trường xoay quanh 4 nội dung trong việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, tính Đảng, năng lực công tác và tri thức.

Sau khi nghe lãnh đạo nhà trường thông tin, các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã đặt nhiều vấn đề để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM làm việc với Trường Đảng Thành ủy Thượng Hải. Ảnh: VĂN MINH

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM làm việc với Trường Đảng Thành ủy Thượng Hải. Ảnh: VĂN MINH

Trong đó, PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM quan tâm đặt ra 6 vấn đề trọng tâm trong mối quan hệ giữa trường cấp địa phương với Trung ương trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơ chế chính sách về tài chính, công tác tổng kết thực tiễn chính sách...

Quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải đặt vấn đề những khó khăn, thách thức trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đến lãnh đạo Trường Đảng Thành ủy Thượng Hải.

PGS-TS Nguyễn Tấn Phát trao đổi với lãnh đạo nhà trường. Ảnh: VĂN MINH

PGS-TS Nguyễn Tấn Phát trao đổi với lãnh đạo nhà trường. Ảnh: VĂN MINH

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải trao đổi với lãnh đạo nhà trường. Ảnh: VĂN MINH

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải trao đổi với lãnh đạo nhà trường. Ảnh: VĂN MINH

Trao đổi lại, lãnh đạo nhà trường chia sẻ, thực tiễn luôn đi trước lý luận nên đặt ra nhiều thách thức trong công tác đào tạo cán bộ. Do đó, nhà trường quy định các giảng viên phải đi cơ sở nhiều hơn để có thêm kinh nghiệm thực tiễn trong giảng dạy.

Đồng thời, yêu cầu bài giảng của giảng viên phải đạt 4 yêu cầu “toàn diện, chính xác, sâu sắc, triệt để”. Chương trình đào tạo cán bộ chú trọng phát huy năng lực, bản lĩnh chính trị, bản lĩnh học tập, năng lực đổi mới sáng tạo...

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã đến thăm Thư viện Đông Thượng Hải.

Thư viện Đông Thượng Hải được khánh thành vào năm 2022, diện tích 115.000m2 và là thư viện lớn nhất Trung Quốc. Thư viện có 9 tầng, 7 tầng trên mặt đất và 2 tầng dưới mặt đất, có gần 6.000 chỗ ngồi để phục vụ gần 4 triệu lượt khách tham quan và độc giả mỗi năm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tham quan thư viện. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tham quan thư viện. Ảnh: VĂN MINH

Số lượng sách trong Thư viện Đông Thượng Hải lên đến 4,8 triệu quyển. Ngoài ra, Thư viện Đông Thượng Hải còn có không gian tổ chức hơn 1.200 buổi biểu diễn, triển lãm, hội thảo sự kiện, các hoạt động học thuật… mỗi năm.

Thư viện Đông Thượng Hải là thư viện thế hệ mới, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại trong vận hành, lưu trữ tài liệu và giới thiệu văn hóa – nghệ thuật đến khách tham quan.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tham quan khu vực trưng bày sách cổ trong thư viện. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tham quan khu vực trưng bày sách cổ trong thư viện. Ảnh: VĂN MINH

Mặc dù là thư viện đa phương tiện hiện đại bậc nhất thế giới, nhưng Thư viện Đông Thượng Hải vẫn tôn vinh văn hóa truyền thống của Trung Quốc (thông qua thiết kế mô phỏng Đá Văn Nhân – Đá Thái Hồ, biểu tượng của các văn nhân thời cổ đại). Các nghệ nhân Trung Quốc cũng đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đương đại để trưng bày trong thư viện.

Trao đổi kinh nghiệm phát triển đô thị

Trước đó, chiều tối 13-11, tại Trụ sở Chính quyền Nhân dân Khu Phố Đông, Bí thư Khu ủy Khu Phố Đông (TP Thượng Hải) Chu Chi Tùng đã tiếp đón Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến làm việc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với Bí thư Khu ủy Khu mới Phố Đông. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với Bí thư Khu ủy Khu mới Phố Đông. Ảnh: VĂN MINH

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Bí thư Khu ủy Khu Phố Đông Chu Chi Tùng đã dành nhiều thời gian trao đổi, chia sẻ thông tin về các lĩnh vực thế mạnh của hai địa phương. Trong đó, hai nhà lãnh đạo quan tâm công tác cán bộ, cơ chế chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư cho sự phát triển đô thị, xây dựng và hình thành trung tâm tài chính...

Trong đó, Bí thư Khu ủy Khu Phố Đông Chu Chi Tùng dành nhiều thời gian để giới thiệu rõ nét về Khu Phố Đông (TP Thượng Hải). Trong đó, Khu Phố Đông có sự chuyển mình ngoạn mục, từ một khu vực nghèo và kém phát triển sang một khu đô thị năng động, là một trong những ví dụ điển hình của quá trình đô thị hoá quy mô lớn ở Trung Quốc nói riêng và trong khu vực châu Á nói chung. Khu Phố Đông đã trở thành trung tâm tài chính hàng đầu của Trung Quốc và khu vực.

Tại Trụ sở Chính quyền Nhân dân Khu Phố Đông, Bí thư Khu ủy Khu Phố Đông Chu Chi Tùng đã tiếp đón Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Tại Trụ sở Chính quyền Nhân dân Khu Phố Đông, Bí thư Khu ủy Khu Phố Đông Chu Chi Tùng đã tiếp đón Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Khu ủy Khu Phố Đông cũng chia sẻ những nguyên nhân dẫn đến thành công trên, trong đó, Khu Phố Đông có những cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút nguồn vốn đầu tư, như áp dụng các chính sách và ưu đãi thuế, đầu tư cơ sở hạ tầng cơ bản được phát triển và không ngừng cải thiện, có các đặc khu tự do thương mại. Từ đó, Khu Phố Đông đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển nhanh, vượt bậc của Khu Phố Đông đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Thượng Hải nói riêng, Trung Quốc nói chung.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, hiện nay, TPHCM có những điểm tương đồng khi đang thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM theo Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội. Vì vậy, đồng chí mong muốn lãnh đạo Khu Phố Đông chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn từ quy hoạch, xây dựng phát triển khu phố, đặc biệt những cơ chế, chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư cho phát triển.

Hiện nay, TPHCM đang tập trung hoàn thiện đề án xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM. Bí thư Thành ủy TPHCM cũng mong muốn trao đổi kinh nghiệm về quá trình quy hoạch, phát triển Trung tâm Tài chính Phố Đông, trong đó có vấn đề xây dựng hành lang pháp lý, thu hút các định chế tài chính quốc tế và nguồn vốn đầu tư ban đầu cho trung tâm tài chính.

Thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM với các địa phương của Trung Quốc

Theo Sở Ngoại vụ TPHCM, chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM lần này nhằm tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM với các địa phương trọng điểm của Trung Quốc. Cùng với đó, lãnh đạo TPHCM thông tin đến các đối tác về những cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM được nêu trong Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Qua đó, TPHCM và các địa phương của Trung Quốc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm các mô hình tiêu biểu của đối tác trong các lĩnh vực đào tạo cán bộ công chức, quy hoạch, đô thị, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo… Góp phần tăng cường thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy trao đổi thương mại giữa TPHCM với các địa phương của Trung Quốc.

Lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo các địa phương của Trung Quốc có quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp, thường xuyên trao đổi thư chúc mừng nhân các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm quan trọng của hai nước nói chung, hai thành phố nói riêng.

Theo số liệu tính đến cuối năm 2022, Trung Quốc đứng thứ 18/116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại TPHCM, có 453 dự án đầu tư còn hiệu lực tại thành phố, với tổng vốn đầu tư trực tiếp khoảng 255 triệu USD, chủ yếu trong các ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy, công nghiệp chế biến, thông tin, truyền thông, vận tải, kho bãi, xây dựng, y tế, kinh doanh bất động sản...

Hiện nay, có 66 văn phòng đại diện của thương nhân Trung Quốc đang hoạt động trên địa bàn TPHCM, trong đó có 6 văn phòng đại diện thành lập mới trong năm 2022.

Bí thư Thành ủy TP Thượng Hải và Bí thư Thành ủy TPHCM chúc mừng đường bay Thượng Hải - TPHCM của Vietjet

Nhân chuyến thăm và làm việc tại TP Thượng Hải của Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm Trưởng đoàn, Hãng hàng không Vietjet đã mở đường bay thẳng kết nối hai trung tâm kinh tế, văn hóa hàng đầu của hai nước Việt Nam, Trung Quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Thượng Hải Trần Cát Ninh và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã cùng chúc mừng đường bay mới của Vietjet.

Đường bay Thượng Hải – TPHCM của Vietjet bắt đầu khai thác từ ngày 1-12-2023, với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Chỉ hơn 4 giờ bay cho mỗi chặng, các chuyến bay đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách, doanh nhân... với thời gian thuận tiện, giá vé tốt.

Đường bay khai trương hướng tới dịp hai nước Việt Nam – Trung Quốc kỷ niệm 74 năm quan hệ ngoại giao (1950 – 2024) và 30 năm quan hệ kết nghĩa giữa TPHCM và TP Thượng Hải (1994 – 2024), mở thêm nhiều cơ hội phát triển các sản phẩm, dịch vụ cao cấp, kết nối giao thương, thu hút đầu tư… góp phần phát triển hơn nữa quan hệ thương mại, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa hai thành phố, hai đất nước.

Nhân các sự kiện ý nghĩa này, Vietjet khuyến mại lớn với giá vé rất ưu đãi dành cho khách hàng tới hai thành phố.

Tin cùng chuyên mục