Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba thăm các di tích lịch sử cách mạng tại Quảng Trị

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 45 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9-1973 - 9-2018), ngày 14-9, đồng chí Salvado Valdés Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba, Trưởng đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba đã cùng các thành viên trong đoàn đến Quảng Trị để thăm lại một số di tích lực sử cách mạng Việt Nam - nơi mà cách đây vừa tròn 45 năm, lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã từng đến thăm và thị sát.

Cùng đi với đoàn, về phía Việt Nam có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba thăm các di tích lịch sử cách mạng tại Quảng Trị ảnh 1 Đồng chí Salvado Valdés Mesa thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải

Đoàn đã đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, đi trên cầu Hiền Lương lịch sử bắc qua sông Bến Hải, nơi cách đây 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã đến và chứng kiến nỗi đau chia cắt hai miền đất nước Việt Nam, nơi đã diễn ra những cuộc đấu súng, đấu cờ và đấu loa để bảo vệ giới tuyến, bảo vệ vùng giải phóng.

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba thăm các di tích lịch sử cách mạng tại Quảng Trị ảnh 2
Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba thăm các di tích lịch sử cách mạng tại Quảng Trị ảnh 3 Đồng chí Trần Quốc Vượng và đồng chí Salvado Valdés Mesa  thăm di tích Nhà ga – lô cốt Đông Hà.

Thăm di tích Nhà ga – lô cốt Đông Hà ở khu phố 1, phường 1, thành phố Đông Hà. Trong chuyến thăm vùng giải phóng Quảng Trị cách đây 45 năm lãnh tụ Fidel Castro đã đi bộ khoảng 2km từ cầu Đông Hà ngược lên phía Tây - nay là đường Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà để thị sát những lô cốt, vũ khí của địch bỏ lại và chứng kiến nỗ lực của quân và dân Quảng Trị xây dựng lại quê hương sau chiến tranh.

Đồng chí Salvado Valdés Mesa tặng bức ảnh Chủ tịch Fidel phất cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam tại cao điểm 241 cho đại điện đơn vị quản lý di tích Quốc gia đặc biệt trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Thăm di tích Quốc gia đặc biệt trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam lộ. Đồng chí Salvado Valdés Mesa xúc động nói, đến thăm Quảng Trị, đoàn luôn nhớ đến chuyến thăm của Chủ tịch Fidel Castro trong thời kỳ chiến tranh ác liệt; khẳng định hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp cách mạng của Việt Nam, sự thắng lợi anh hùng của nhân dân, đất nước Việt Nam có ý nghĩa lớn đối với Cuba, với phong trào tiến bộ của các nước Mỹ Latinh và các nước khác.

Đồng chí Salvado Valdés Mesa đã tặng bức ảnh Chủ tịch Fidel phất cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam tại cao điểm 241, và câu nói “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” sẽ mãi là biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết anh em gắn bó, thủy chung giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Tin cùng chuyên mục