Đổi mới mạnh mẽ công tác đối ngoại nhân dân

Sáng 15-2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tham dự và chỉ đạo hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của HUFO
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của HUFO

Theo Phó Chủ tịch HUFO Nguyễn Thị Hồng Diễm, năm 2022, cơ quan này tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị nhân kỷ niệm quốc khánh, ngày lễ lớn của các nước; kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước. HUFO đã tham mưu UBND triển khai hiệu quả công tác quản lý tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tiếp nhận 47 khoản viện trợ dự án và phi dự án với tổng giá trị cam kết hơn 14 triệu USD cho lĩnh vực y tế, an sinh xã hội…

Năm 2023, HUFO xác định phát huy kết quả tích cực đã đạt được, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân nói chung và nhiệm vụ chính trị được thành phố giao phó; tổ chức thành công Đại hội đại biểu HUFO lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. HUFO tập trung khai thác nguồn lực quốc tế để phục vụ công tác đối ngoại nhân dân của thành phố; tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị với tổ chức quốc tế, các quốc gia trong nhiều lĩnh vực…

Dịp này, UBND TPHCM đã tặng bằng khen cho một số tập thể, cá nhân của HUFO có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho rằng, năm 2023, HUFO cần đổi mới mạnh mẽ công tác đối ngoại nhân dân, đưa hoạt động đối ngoại nhân dân đến với từng người dân Thành phố để nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, trí thức, doanh nhân... thực sự là chủ thể, đối tượng tham gia vào hoạt động đối ngoại nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, HUFO, với tư cách là cơ quan chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân, cần đổi mới tư tưởng, quan điểm, phương thức hoạt động, chú trọng gắn với hoạt động của các đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội; vận động nhân dân Thành phố, người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ và đối tác nước ngoài tham gia, tạo nguồn lực triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân của Thành phố đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đảm bảo đúng định hướng, nguyên tắc độc lập, tự chủ, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, góp phần đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đi vào thực tiễn.

Tin cùng chuyên mục