Chuyên gia Raymond Verheijen tiết lộ thêm bí quyết thành công

Đội Nga chơi bóng để phát triển thể lực

Đội Nga chơi bóng để phát triển thể lực

Như SGGP Thể thao đã nêu, trong thành công của đội tuyển Nga hôm nay có một phần đóng góp không thể thiếu của chuyên gia thể lực Raymond Verheijen - một trợ thủ đắc lực của Hiddink suốt từ France 98, World Cup 2002 đến tận bây giờ. Hôm qua, 25-6, trên website chính thức của UEFA, Verheijen đã giải thích thêm về vấn đề mà giới hâm mộ đặc biệt quan tâm - điều gì đã giúp các cầu thủ Nga chạy bền đến như vậy?

Đội Nga chơi bóng để phát triển thể lực ảnh 1

Zhirkov (18), một cầu thủ thi đấu không biết mệt của đội tuyển Nga.

Tôi đã hình thành một nguyên lý, một phương pháp làm việc mà theo đó, chúng tôi chơi bóng để phát triển thể lực chứ không phải phát triển thể lực để thi đấu”, Verheijen nói, “Điều duy nhất các cầu thủ Nga làm trong 3 tuần trước vòng chung kết Euro 2008 là chơi bóng, thực hiện các bài tập khác nhau. Rồi chúng tôi ghi lại các thông số về thể lực của cầu thủ trước khi Euro 2008 bắt đầu và khi ấy chúng tôi biết đã tiến được một bước rất lớn về thể lực. Vì vậy, dù đã thua trận đầu tiên trước Tây Ban Nha, chúng tôi vẫn biết đội tuyển Nga có một nền tảng vững chắc. Tôi không ngạc nhiên khi đội tuyển Nga vào bán kết”.

Verheijen thừa nhận tiền đạo Roman Pavlyuchenko, một anh chàng “đỡ ù lì hơn trước”, đã giảm được 4kg trong giai đoạn chuẩn bị nghiêm túc cho Euro 2008. Ông nói thêm: “HLV trưởng Hiddink cũng rất nghiêm ngặt về các bữa ăn. Một ví dụ: Sau trận thắng Thụy Điển, chúng tôi rời sân vận động vào lúc 11 giờ rưỡi đêm, rồi phải đi 2 giờ rưỡi từ Innsbruck về đại bản doanh ở Leogang. Chúng tôi về tới khách sạn lúc 2 giờ sáng, thế mà ông Hiddink vẫn bắt buộc mọi cầu thủ phải ăn những thức ăn có nhiều chất điện giải trước khi đi ngủ, dù họ không đói. Thường thì ăn vào giờ đó rất khó, bởi mọi VĐV đều đang hưng phấn với thắng lợi, chẳng nghĩ gì đến chuyện cùng nhau ăn uống”.

Còn trận thắng Hà Lan? “Tất nhiên, nhân tố chiến thắng trước hết là đấu pháp do HLV Hiddink đề ra. Ngay từ khi giao bóng, chúng tôi đã kiểm soát được thế trận. Sau đấu pháp là đến sức bền. Thể lực rất tốt đã giúp cầu thủ của chúng tôi tuân thủ đấu pháp của Hiddink, thi đấu với cường độ cao trong suốt 120 phút”.

Một số chuyên gia cho rằng đội Nga có thể lực tốt là vì giải vô địch Nga (mà 22/23 tuyển thủ Nga tham gia) mới khởi tranh gần đây. Verheijen không đồng ý như thế: “Nói như vậy khiến tôi hơi thất vọng. Vấn đề không phải là mùa bóng bắt đầu hoặc kết thúc vào lúc nào. Vấn đề là trước chúng tôi, đội bóng nào thắng được Hà Lan thuyết phục như vậy? Tôi là người Hà Lan mà tôi còn không biết. Cần phải đánh giá công lao của các cầu thủ cho đúng!”.

Tiến Minh (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục