Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 7

Ngày 25-11, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 7 dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Nishida Yasunori, đã diễn ra tại Hà Nội.

Hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản từ sau phiên đối thoại lần thứ 6 vào tháng 7-2018 đến nay và phương hướng hợp tác trong những năm tiếp theo trên khuôn khổ song phương và đa phương nhằm đưa quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Nhật Bản do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Yasunori Nishida làm trưởng đoàn. 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Nishida Yasunori mong muốn hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng và các cơ chế hợp tác hiện có, nghiên cứu xây dựng, bổ sung các cơ chế hợp tác mới để góp phần thúc đẩy có hiệu quả những thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước, hai Bộ Quốc phòng, đưa quan hệ hợp tác giữa hai quân đội hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục