Đồng chí Nguyễn Thanh Luận tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi

Ngày 17-7, sau gần 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.
Đồng chí Nguyễn Thanh Luận phát biểu tại đại hội

Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức đại hội đầu tiên của tỉnh Cà Mau và cũng là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chọn đại hội điểm, đồng thời thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự đại hội có 247 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5.600 đảng viên đến từ 62 Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Đầm Dơi.

Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Dơi đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Thanh Luận, Tỉnh ủy viên tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu 246/247, đạt 99,6%.

Đồng chí Nguyễn Thanh Luận tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thanh Luận (trái) tặng hoa cám ơn Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (phải).
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật mà Đảng bộ, quân và dân huyện Đầm Dơi đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh. Đây là tiền đề cơ bản và hết sức quan trọng, bảo đảm cho huyện tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhanh và vững chắc hơn.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải đề nghị cấp ủy khóa mới sau đại hội này bắt tay triển khai ngay các công việc của Đảng bộ với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm theo quy định; đồng thời, đề nghị các ban tham mưu của Tỉnh ủy tập trung làm tốt công tác đánh giá, rút kinh nghiệm, để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy còn lại tổ chức đại hội đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra.
Đồng chí Nguyễn Thanh Luận tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi ảnh 3 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Dơi, nhiệm kỳ 2020-2025 
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Đầm Dơi đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: 13/16 chỉ tiêu đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10% (cao hơn mức bình quân chung của tỉnh); thu ngân sách hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng, tăng 13 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,12%, giảm 10,74% so với đầu nhiệm kỳ và vượt hơn 1,5% so chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đến nay, Đầm Dơi không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo…

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Đầm Dơi đề ra các chỉ tiêu phấn đấu: Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng. Tổng sản lượng thủy sản đạt 115.000 tấn. Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 50.000 ha; diện tích nuôi tôm siêu thâm canh 1.500 ha. Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 73% (tương đương 11/15 xã). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2% trở xuống (theo chuẩn nghèo mới)…

Tin cùng chuyên mục