Năm 2025 đánh dấu bước bứt phá mạnh mẽ của du lịch Việt Nam với những con số kỷ lục. Toàn ngành ước đón 21,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 135,5 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch Việt Nam đạt được quy mô tăng trưởng toàn diện ở cả 3 trụ cột: khách quốc tế, khách nội địa và doanh thu.
Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang từng bước phục hồi, tốc độ tăng trưởng của du lịch Việt Nam nổi lên như một điểm sáng. Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 22%, cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng bình quân 5% của du lịch thế giới và vượt xa mức 8% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, kết quả này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong chặng đường 65 năm hình thành và phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Thành tựu chung của toàn ngành có sự đóng góp rõ nét từ công tác quản lý nhà nước, vai trò tham mưu chính sách, định hướng và dẫn dắt của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam trong bối cảnh thị trường du lịch toàn cầu còn nhiều biến động.
Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2025, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, từ tham mưu hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách phát triển du lịch, đến công tác xúc tiến, quảng bá, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ VH-TT-DL, địa phương và doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phục hồi và tăng trưởng bền vững của ngành.
Năm 2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đặt mục tiêu cao hơn, với định hướng đưa du lịch tiếp tục tăng tốc và khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn. Cụ thể, toàn ngành phấn đấu đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1,125 triệu tỷ đồng.