Chiều 26-3, tại Ga đến quốc tế - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức đón chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Narita - địa phương đầu tiên của Nhật Bản nối lại đường bay sau dịch Covid-19.
Việt Nam đã thực hiện việc miễn thị thực (visa) cho công dân 25 nước. Trong đó, Việt Nam miễn thị thực song phương cho công dân 12 quốc gia và miễn thị thực đơn phương cho công dân 13 quốc gia (trong đó có 11 quốc gia châu Âu).
Sẽ là trễ nhịp nếu như ngay lúc này, các bộ, ngành không tìm được tiếng nói chung giải bài toán cần làm gì, thay đổi như thế nào để du lịch không tiếp tục rơi vào tình thế “đi trước - về sau”.
Sáng 15-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 với chủ đề “Đẩy nhanh phục hồi - Tăng tốc phát triển”. Hội nghị diễn ra sau đúng 1 năm Việt Nam mở cửa du lịch trở lại (15-3-2022).
Nhiều mặt bằng đẹp ở khu vực trung tâm vẫn treo biển tìm người thuê. Chuyện này có phải cũng liên quan tới tình trạng du khách quốc tế chưa xôm? Vì nếu họ vô nhiều, làm ăn được, người kinh doanh mới xuống tiền đầu tư?
Theo tin từ Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT-DL, ngày 8-3, ông Bành Thế Đoàn, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, cho biết, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt II (từ 15-3-2023).
Tối 8-3, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT-DL), cho biết, trong buổi làm việc chiều cùng ngày tại trụ sở Bộ VH-TT-DL, ông Bành Thế Đoàn, Tham tán Văn hóa, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã thông báo về việc Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt II (từ 15- 3).
Bộ VH-TT-DL đã ban hành Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 với mục tiêu nhằm quảng bá, định vị Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.
Số liệu của Tổng cục Thống kê công bố ngày 28-2 cho thấy doanh thu du lịch lữ hành hai tháng đầu năm 2023 ước đạt 4.700 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước.
Miếng bánh thị phần khách du lịch quốc tế sẽ được phân chia lại khi toàn cầu đang diễn ra cuộc chạy đua gây cấn để phục hồi ngành công nghiệp không khói. Trong cuộc đua này, đã ghi nhận những chính sách cực kỳ linh hoạt, nhạy bén của nhiều quốc gia nhằm đón dòng khách “vàng” bùng nổ sau dịch.
Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài vừa cho biết, các chuyến bay quốc tế đến, đi từ sân bay này đã tăng mạnh trong bối cảnh dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, nhiều quốc gia đã nới lỏng và gỡ bỏ các biện pháp phòng dịch khắt khe.
Ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, cho biết, từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão, địa phương ước đón khoảng 250.000 lượt khách.
Tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), rất đông du khách trong và ngoài nước cùng nhau trổ tài gói bánh chưng và xin chữ thư pháp, nặn tò he,... khi dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang cận kề.
Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, dự kiến lượng hành khách qua cảng sẽ tăng cao sau 2 năm dịch Covid-19. Ngày cao điểm nhất sẽ có khoảng 580 lượt chuyến bay.
Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đón trên 2,2 triệu lượt khách quốc tế, riêng TPHCM đón hơn 2 triệu lượt. Tuy nhiên, nếu so sánh với một số nước như Thái Lan, Singapore, Malaysia khi lần lượt đón trên 7,56 triệu, 3,74 triệu và 4,5 triệu lượt sẽ thấy tốc độ phục hồi du lịch của Việt Nam còn chậm. Một trong các nguyên nhân được doanh nghiệp và nhiều cơ quan quản lý lý giải là do chính sách thị thực (visa) thiếu hấp dẫn.
Dù đang bước vào đợt cao điểm đón khách du lịch mùa trú đông, nhưng tại các tỉnh phát triển du lịch lớn như Bình Thuận, Khánh Hòa…, lượng khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng rất ít.