EU gia hạn các lệnh trừng phạt với Nga thêm 6 tháng

Hội đồng châu Âu (EC) ngày 22-12 tuyên bố đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng.

Theo tuyên bố của EC, các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào một số lĩnh vực cụ thể của kinh tế Nga tới ngày 31-7-2019. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel cập nhật về tình hình thực thi các thỏa thuận Minsk, những thỏa thuận có liên quan tới các biện pháp trừng phạt. 

EU lần đầu áp dụng các lệnh trừng phạt kinh tế với Nga vào tháng 7-2014 sau khi máy bay MH17 của hàng không Malaysia bị bắn rơi tại Ukraine khiến 298 người thiệt mạng. EU cáo buộc vụ việc do lực lượng nổi dậy được Nga hỗ trợ đã gây ra thảm họa này. Các lệnh trừng phạt của EU nhắm vào toàn bộ các lĩnh vực kinh tế của Nga, trong đó có lĩnh vực kinh doanh dầu mỏ quan trọng của Moscow.

Tin cùng chuyên mục