Gallas không hiểu CĐV Pháp

Hậu vệ William Gallas của tuyển Pháp cho biết, chẳng hiểu tại sao CĐV nhà lại la chộ Les Bleus sau trận hòa Rumani 0-0 hôm thứ Hai qua. Anh nói: “Chúng tôi đã làm tất cả để có được một kết quả tốt. CĐV Pháp đến sân rất đông, nhưng chẳng may chúng tôi lại bị la chộ. Thật khó hiểu”.

  • Niềm tin của Sagnol

Hậu vệ Willy Sagnol của tuyển Pháp tin rằng Les Bleus có khả năng tiến vào vòng trong, bất chấp sự khởi đầu chậm chạp với trận hòa Rumani. Anh nói: “Chúng tôi thất vọng vì bỏ lỡ cơ hội thắng Rumani. Chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng không cụ thể được bàn thắng. Do đó, chúng tôi phải khắc phục điều này trong trận tới gặp Hà Lan. Tôi cho rằng ở bảng đấu của chúng tôi, đội nào có được 5 điểm sẽ giành quyền vào vòng trong”.

  • Abete động viên Italia

Chủ tịch Lega Calcio Giancarlo Abete là một trong số ít tin rằng tuyển Italia có thừa đẳng cấp vượt qua vòng bảng sau trận ra quân thua Hà Lan 0-3. Ông động viên đội bóng của HLV Roberto Donadoni: “Ở vòng loại, hai trận đầu tiên của Italia không khả quan. Chúng tôi thua một và hòa một. Nhưng sau đó, chúng tôi đã vươn lên và cuối cùng giành vé đến Áo và Thụy Sĩ. Trận thua Hà Lan vừa qua thật nặng nề, nhưng tôi luôn ủng hộ đội  tuyển, bởi điều quan trọng là phải duy trì tinh thần đoàn kết. Chúng tôi có thể thắng 2 trận tới, đó là những gì chúng tôi đang quan tâm”.

  • Luciano Moggi "cố vấn " cho Donadoni

Cựu Tổng giám đốc Juventus, Luciano Moggi chỉ trích một số cầu thủ Italia chơi không tốt trong trận thua Hà Lan, đồng thời “cố vấn” cho HLV Roberto Donadoni điều chỉnh một số vị trí trước khi bước vào những trận đấu tới. Moggi nói: “Một số tuyển thủ chơi sa sút. Chẳng hạn như Gattuso hiện không đáp ứng được yêu cầu ở tuyển quốc gia. Materazzi và Barzagli không được đá trong những trận tới, cặp trung vệ sẽ phải là Panucci và Chiellini, với De Rossi ở ngay phía trên”.

  • Van Basten thận trọng

HLV tuyển Hà Lan Marco Van Basten  cảnh báo đội bóng và CĐV đừng quá tự mãn sau trận ra quân thắng Italia 3-0. Ông nói: “Chúng tôi mới thắng một trận. Đây chỉ là bước đầu tiên. Trận thắng vừa qua cho thấy chúng tôi có một đội hình mạnh, đẳng cấp và tôi rất hài lòng. Nếu chúng tôi tiếp tục duy trì tinh thần quyết thắng như trong trận gặp Italia, chúng tôi có khả năng thành công ở giải đấu này”.

  • Thổ Nhĩ Kỳ lo lắng cho Emre

Chấn thương gân kheo của tiền vệ Emre không chỉ buộc anh vắng mặt trong trận gặp Thụy Sĩ vào rạng sáng nay mà có nguy cơ không chơi trận cuối cùng của bảng gặp CH Séc vào Chủ nhật tới. HLV Fatih Terim lo lắng: “Emre bị rách cơ khoảng 3-4 cm. Cậu ấy được chuyển đến một bệnh viện ở Basel và kết quả chẩn đoán rất xấu”. Đây là một mất mát rất lớn đối với Thổ Nhĩ Kỳ và bản thân ông Terim chưa biết phải thay ai vào vị trí của Emre. Ông nói: “Không đơn giản là một cầu thủ vắng mặt được thay thế bằng một cầu thủ khác. Vấn đề là vị trí thi đấu của Emre”.
NGỌC HÂN

Tin cùng chuyên mục