Những cái nhất

Sau trận hòa Áo 1-1, hậu vệ Jacek Bak trở thành cầu thủ có số lần khoác áo nhiều nhất ở tuyển Ba Lan với 96 lần, vượt qua kỷ lục của huyền thoại Grzegorz Lato (Huy chương đồng World Cup 1974). Trong khi đó, ở tuyển Áo, tiền vệ Ivica Vastic không chỉ giúp đội bóng gỡ hòa 1-1, mà còn trở thành cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất ở một VCK Euro với 38 tuổi và 257 ngày, già hơn tuyển thủ Bồ Đào Nha Nene (34 tuổi và 213 ngày), người ghi bàn thắng trong trận thắng Rumani 1-0 ở Euro 1984.

  • Rummenigge khen ngợi lối chơi của Tây Ban Nha

Huyền thoại bóng đá Đức Karl-Heinz Rummenigge khen ngợi lối chơi của Tây Ban Nha trong trận thắng Nga 4-1 hôm 10-6 qua, đặc biệt là hàng tiền đạo của đội bóng xứ bò tót. Ông nói: “Tây Ban Nha chơi rất hay trong trận gặp Nga. Họ chứng tỏ có hàng tiền đạo xuất sắc với những cầu thủ như David Villa và Fernando Torres, cũng như hàng tiền vệ rất mạnh. Theo tôi, họ có hàng tiền đạo và hàng tiền vệ xuất sắc nhất giải, đồng thời có sự khởi đầu rất tốt”.

  • Manuel Reina hãnh diện vì con

Cựu thủ môn 62 tuổi của tuyển Tây Ban Nha cho biết, ông rất hãnh diện về sự tiến bộ của con trai Pepe Reina (25 tuổi) ở CLB lẫn tuyển quốc gia. Mặc dù Pepe chỉ là thủ môn thứ 2 ở tuyển quốc gia, nhưng ông Manuel cho rằng ông đã hãnh diện lắm rồi. Ông nói: “Pepe đang trưởng thành trong đời thường cũng như trong sự nghiệp, nhưng thời kỳ đỉnh cao của nó vẫn chưa đến. Xem con trai tôi tập luyện miệt mài ở tuyển quốc gia và vui đùa với con gái trong những lúc rảnh rỗi, hình ảnh đó thật tuyệt vời. Hiện tại, vai trò của Pepe là không thể thiếu. Các cầu thủ dự bị cần tập luyện nhiều hơn nữa, đồng thời ủng hộ hết mình cho đội tuyển. Như thế, Tây Ban Nha mới chơi tốt và giành kết quả khả quan trên sân bóng. Ở Euro lần này, tôi cho rằng Tây Ban Nha tối thiểu lọt đến trận chung kết. Và nếu đoạt Euro thì càng tốt”.

  • Beenhakker an ủi Hiddink 

Được hỏi về trận thua 1-4 của tuyển Nga gặp Tây Ban Nha hôm  10-6 qua, HLV Leo Beenhakker của tuyển Ba Lan an ủi người đồng hương Guus Hiddink nói: “Tỷ số thật nặng nề. Guus và tôi, chúng tôi làm việc nhằm phát triển bóng đá Nga và Ba Lan. Thất bại của tuyển Nga cho thấy chúng tôi còn nhiều việc phải làm trước khi đạt được đẳng cấp của Tây Ban Nha, Đức hoặc Bồ Đào Nha”.

  • Dominique Rocheteau chọn Bồ Đào Nha

Trong cuộc phỏng vấn trên tờ France Football, huyền thoại bóng đá Pháp Dominique Rocheteau cho biết, Bồ Đào Nha là ứng viên số 1 đoạt Euro 2008. Ông nói: “Tôi đã nói điều này trước khi Euro khai mạc: Bồ Đào Nha. Họ chơi rất hay và có nhiều khả năng đoạt Euro”.

  • Larsson khen ngợi Villa và Torres

Tiền đạo Henrik Larsson của tuyển Thụy Điển cho biết anh rất ấn tượng với bộ đôi tấn công của Tây Ban Nha. Anh nói: “Fernando Torres hiện chơi rất hay và tôi từng đụng độ cậu ấy nhiều lần ở Premier League mùa qua. David Villa cũng đang chói sáng sau 3 bàn thắng vào lưới tuyển Nga. Bản thân tôi thích thi đấu cho tuyển Thụy Điển và đây là lý do tôi trở lại. Trận gặp Tây Ban Nha tới đây sẽ rất khó khăn, bởi họ là ứng viên đoạt Euro”.

NGỌC HÂN

Tin cùng chuyên mục