Gần 100 trường ĐH-CĐ Nhật Bản tham gia tư vấn cho học sinh Việt Nam

Trong 2 ngày 31-10 và 1-11, tại Hà Nội và TPHCM, Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (JAV), Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) thuộc Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản đồng tổ chức hội thảo giáo dục Nhật Bản năm 2015.

(SGGP).- Trong 2 ngày 31-10 và 1-11, tại Hà Nội và TPHCM, Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (JAV), Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) thuộc Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản đồng tổ chức hội thảo giáo dục Nhật Bản năm 2015.

Tại đây, HS-SV, các thầy cô giáo, phụ huynh được các cựu sinh viên từng du học tại Nhật Bản chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, đặc biệt là có cơ hội được tiếp xúc, tư vấn trực tiếp về du học Nhật Bản từ đại diện của gần 100 trường ĐH-CĐ đến từ Nhật Bản.

PGS-TS Ngô Minh Thủy, Phó Hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), Chủ tịch Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, số lượng du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng gia tăng. Năm 2014 là 14.726 người (đứng thứ hai về du học sinh nước ngoài ở Nhật Bản, sau du học sinh người Trung Quốc). Cả phía Việt Nam và Nhật Bản đều mong muốn gia tăng lượng du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản hơn nữa. Trong khi đó, theo bà Trần Hương Ly, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ GD-ĐT, nếu tính cả số người học tiếng Nhật, hiện số du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đã là 33.000. Tại TPHCM, hội thảo diễn ra ngày 1-11, tại khách sạn Equatorial (242 Trần Bình Trọng, quận 5).

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục