Gần 70.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong 10 ngày

Chiều 25-12, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an (CSGT-C08) tổ chức hội nghị thông tin báo chí công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020.

Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng C08, qua tổng kết kết quả 10 ngày thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Dương lịch 2021, Tết Nguyên đán Tân Sửu cho thấy: lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 69.720 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 73 tỷ đồng; tạm giữ 670 ô tô, hơn 10.000 mô tô; tước giấy phép lái xe đối với 9.000 trường hợp.

Gần 70.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong 10 ngày ảnh 1 Đại tá Đỗ Thanh Bình thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông thời gian qua. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thống kê chi tiết, Đại tá Bình cho biết, đường bộ chiếm phần lớn các trường hợp vi phạm, theo đó đã xử lý 68.065 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, phạt tiền hơn 71 tỷ đồng; tạm giữ 670 ô tô, 10.631 mô tô; tước giấy phép lái xe với 9.378 trường hợp.

Đáng chú ý, chỉ trong 10 ngày ra quân thực hiện cao điểm, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện gần 6.000 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn; 46 tài xế dương tính với ma túy.

Các phương tiện gây tai nạn chủ yếu vẫn là mô tô, xe máy gây ra. Nguyên nhân ban đầu được xác định, có 30 vụ do đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; 24 vụ do không chú ý quan sát; 12 vụ do vượt xe không đúng quy định; 10 vụ do chuyển hướng không đúng quy định; 10 vụ do không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước; 7 vụ do không chấp hành quy định nhường đường tại nơi giao nhau...

Gần 70.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong 10 ngày ảnh 2 Hội nghị thông tin báo chí của C08. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hiện nay, theo Đại tá Bình, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, C08 đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc triển khai thực hiện cao điểm bảo đảm TTATGT phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thời gian thực hiện từ ngày 15-12-2020 đến hết ngày 28-2-2020.

Tin cùng chuyên mục