Giết người vì nợ tiền đá gà

Khoảng 14 giờ 30 phút, chiều ngày 6-3, một vụ án mạng xảy ra tại ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An). Theo thông tin ban đầu, một thanh niên đã xông vào quán cà phê ven QL 1A, rồi dùng dao đâm chết 1 người và làm 1 người khác bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn trong việc nợ tiền đá gà…

Theo người dân gần hiện trường, vào thời điểm trên, một thanh niên chạy xe máy hướng từ TPHCM về TP Tân An (Long An). Khi chạy đến quán nước của ông Ba Mỏ (ấp 3, xã Nhựt Chánh) nằm ven QL1A, thanh niên này xuống xe, rồi xông vào quán, rút dao đâm nhiều nhát vào người anh H. H. O. (sinh 1980, ngụ ấp 3, xã Nhựt Chánh), làm anh O. chết tại chỗ.

Lúc này, anh H. V. Đ. (sinh 1987, ngụ Tiền Giang), đang ngồi uống cà phê trong quán, thấy anh O. bị đâm nên liền nhảy vào căn ngăn và cũng bị nam thanh niên kia đâm 3 nhát vào vùng mặt, gây chấn thương nặng. Hiện anh Đ. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Cũng trong lúc này, một người đi đường phát hiện sự việc liền nhảy vào khống chế đối tượng, tước hung khí, rồi giao cho công an xử lý. 

Qua tìm hiểu ban đầu, thanh niên gây án tên Ph. Trước khi gây án, giữa Ph. và nạn nhân có nợ nần tiền đá gà nhau…

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục