Gìn giữ và phát huy quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc và Liên bang Nga

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bắt đầu chương trình tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” (BRF) lần thứ ba theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Trưa 17-10 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, bắt đầu chương trình tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” (BRF) lần thứ ba theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Lựa chọn chiến lược

Chiều 17-10, ngày đầu tiên trong chuyến công tác đến Trung Quốc, tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế BRF lần thứ ba tổ chức tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội kiến với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình cùng phu nhân tại tiệc chiêu đãi

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình cùng phu nhân tại tiệc chiêu đãi

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng đến thăm Trung Quốc, nhấn mạnh mục đích của chuyến công tác bên cạnh việc tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế BRF lần thứ ba theo lời mời của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, còn nhằm góp phần tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đạt được trong chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối tháng 10-2022; thông qua duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác thiết thực giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Việt Nam đến đồng chí Triệu Lạc Tế. Đồng chí Triệu Lạc Tế nhiệt liệt chào mừng đồng chí Võ Văn Thưởng có chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Triệu Lạc Tế cũng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm thăm Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh Việt Nam - Trung Quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời, mối tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông, các thế hệ lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước dày công vun đắp là tài sản chung vô cùng quý báu của hai nước, cần không ngừng được kế thừa, gìn giữ và phát huy mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi việc xây dựng, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế khẳng định quan hệ hữu nghị với Việt Nam luôn được Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng, luôn là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.

Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

Nhân dịp tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế BRF lần thứ ba, chiều 17-10 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga trên nền tảng tin cậy chính trị cao, phạm vi hợp tác sâu rộng và kết quả ngày càng thực chất.

Nhân dịp tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế BRF lần thứ ba, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ mà nhân dân Liên bang Nga dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước đây, cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn cùng Liên bang Nga phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của người dân mỗi nước, vì sự thịnh vượng của hai dân tộc.

Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; trân trọng gửi lời chào và thăm hỏi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Tổng thống Putin khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Liên bang Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tổng thống Putin trân trọng mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Liên bang Nga vào thời gian thích hợp.

Tối 17-10 (giờ địa phương), tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự tiệc chiêu đãi chào mừng trưởng đoàn và phu nhân các nước dự Diễn đàn cấp cao Hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba, do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân chủ trì.

Tin cùng chuyên mục