
Những ngày này, đường cát, điện thoại di động, hàng điện tử, quần áo… là những mặt hàng lậu xuất hiện nhiều nhất ở điïa bàn Long An. Cơ quan chức năng bắt cứ bắt, hàng lậu cứ tuồn qua biên giới.

Vận chuyển đường cát nhập lậu bằng xe đạp ở biên giới Tây Nam.
Tại một số huyện biên giới của tỉnh Long An, đâu đâu cũng thấy bóng dáng dân buôn lậu. Phương tiện vận chuyển của dân buôn lậu hết sức đa dạng, từ đi bộ chẻ hàng với số lượng nhỏ tới dùng xe gắn máy với số lượng lớn hơn; từ bơi xuồng nhỏ đến xuồng máy lớn.
Một trong những điểm nóng và dễ thấy nhất là dọc quốc lộ 62, đoạn từ ngã ba Bình Hiệp tới thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa. Từ sáng sớm đến tối, dân buôn lậu chở hàng lậu chạy hiên ngang trên đường. Hàng lậu được nhập qua “hai cánh gà” ở cửa khẩu Bình Hiệp, sau đó, được chẻ nhỏ, dùng xuồng theo sông Rồ về thị trấn Mộc Hóa.
Cánh buôn lậu còn dùng xe gắn máy chở hàng về điểm tập kết cách Trạm kiểm tra liên hợp 127 ở Mộc Hóa khoảng 500m, rồi dùng xuồng nhỏ len lỏi theo những con kênh chẻ hàng vào nội địa. Từ thị trấn Mộc Hóa hàng nhập lậu sẽ được đưa về TPHCM và một số tỉnh ở miền Tây bằng xe tải, xe khách, xe du lịch.
Một điểm tập kết hàng lậu khác cũng rất sôi động ở huyện Vĩnh Hưng là tại cầu Bình Châu thuộc xã Tuyên Bình. Điểm này tập trung chủ yếu là đường cát Thái Lan. Dân buôn lậu tải hàng băng đồng từ biên giới vào đến khu vực Láng Đao, sau đó dùng xuồng nhỏ chở hàng về tập kết tại khu vực cầu Bình Châu, rồi chuyển hàng lên các ghe lớn đợi sẵn trước khi chở về các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp tiêu thụ. Trong khi đó tuyến biên giới của huyện Đức Huệ, giáp ranh với huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, nạn buôn lậu cũng đang hoành hành dữ dội.
Theo báo cáo chưa đầy đủ của Thường trực Ban chỉ đạo 127 tỉnh Long An, 3 tháng cuối năm 2005, các cơ quan chức năng của tỉnh đã bắt giữ gần 1.200 vụ buôn lậu, thu giữ trên 150.000 gói thuốc lá, gần 20 tấn đường cát Thái Lan, hơn 250.000 kg lúa … Tuy nhiên, theo một quan chức của tỉnh, đây chỉ là phần nổi của “tảng băng buôn lậu” hiện nay trên địa bàn Long An.
Hầu như các ngành, các lực lượng chức năng chống buôn lậu của tỉnh đều biết các luồng tuyến buôn hàng lậu từ Campuchia vào cửa ngõ Long An nhưng chưa tìm ra giải pháp ngăn chặn hiệu quả.
Đ.NGUYÊN – C.PHONG