Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba có hiệu lực

Ngày 16-4, Văn phòng Bộ Công thương thông tin, Việt Nam và Cuba đã hoàn tất thủ tục chính thức đưa Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba đi vào thực tế.

 Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba ký tại Hà Nội ngày 9-11-2018, thay thế hiệp định giữa hai chính phủ về trao đổi thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế khác được ký vào năm 1996.

Hiệp định với nhiều cam kết ưu đãi thương mại mới được kỳ vọng sẽ từng bước nâng quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước ngang tầm với quan hệ chính trị song phương tốt đẹp. Hai bên cam kết xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế đối với gần 100% mặt hàng đang nhập khẩu từ thị trường của nhau trong vòng 5 năm.

Để thực thi, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2020/NĐ-CP ngày 3-4-2020 ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đã đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba giai đoạn 2020-2023 và Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 08/2020/TT-BCT ngày 8-4-2020 quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba.

Tin cùng chuyên mục