Học viện Cán bộ TPHCM quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức dạy và học

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM thay mặt nhà trường ôn truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam và chặng đường Học viện Cán bộ TPHCM hình thành, phát triển. 
Học viện Cán bộ TPHCM quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức dạy và học

Sáng 18-11, Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2022). Các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Lê Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đến dự. 

Học viện Cán bộ TPHCM quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức dạy và học ảnh 1 Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của tập thể giảng viên Học viện Cán bộ TPHCM. Ảnh: THU HƯỜNG
Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM thay mặt nhà trường ôn truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam và chặng đường Học viện Cán bộ TPHCM hình thành, phát triển. Theo PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, năm học vừa qua là năm học đầy thử thách khi đất nước ta cùng cả thế giới phải đối mặt với những khó khăn của hậu đại dịch Covid - 19. 

Song, với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng, đồng sức, quyết tâm của đội ngũ viên chức, giảng viên, nhân viên; sự cố gắng của toàn thể học viên, sinh viên, Học viện Cán bộ TPHCM đã vượt lên những khó khăn và đạt được thành tích nhất định, tiến độ dạy và học đảm bảo đúng kế hoạch. 

Học viện Cán bộ TPHCM quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức dạy và học ảnh 2 Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND TPHCM chúc mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam đến Học viện Cán bộ TPHCM. Ảnh: THU HƯỜNG
Năm 2022, Học viện cũng đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện Cán bộ theo Quy định 09 của Ban Bí thư, triển khai các giải pháp xây dựng Học viện theo Đề án xây dựng Học viện đạt trường chính trị chuẩn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Qua đó, tạo cơ hội cho Học viện thực hiện nhiều giải pháp phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, phát triển Học viện, đáp ứng yêu cầu của Thành phố trong giai đoạn mới. 
Học viện Cán bộ TPHCM quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức dạy và học ảnh 3 Học viện Cán bộ TPHCM nhận Cờ thi đua của UBND TPHCM. Ảnh: THU HƯỜNG

Thông tin thêm, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát cho biết, hiện Học viện có 2 PGS.TS, 27 tiến sĩ và 99 thạc sĩ. Đây là lực lượng cán bộ nòng cốt trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Học viện với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện lên ngang tầm chức năng, nhiệm vụ được giao.

Học viện Cán bộ TPHCM quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức dạy và học ảnh 4 Các cá nhân đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục 2020-2021 và 2021-2022 nhận Bằng khen của UBND TPHCM. Ảnh: THU HƯỜNG
Dịp này, Học viện Cán bộ TPHCM vinh dự được nhận Cờ thi đua của UBND TPHCM vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu Khối thi đua 22, năm học 2020-2021; Bằng khen của UBND TPHCM vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022. UBND TPHCM cũng tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 36 cá nhân đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục 2020-2021 và 2021-2022.

Tin cùng chuyên mục