Hội thảo giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc: Bảo vệ môi trường sinh thái trong xây dựng, hiện đại hóa đất nước

Ngày 12-1, thực hiện thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc về hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, Hội thảo Lý luận lần thứ 18 giữa hai Đảng với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái trong xây dựng, hiện đại hóa đất nước” đã diễn ra tại TPHCM.

Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc tại buổi khai mạc Hội thảo Lý luận lần thứ 18. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc tại buổi khai mạc Hội thảo Lý luận lần thứ 18. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn. Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

Cùng tham dự Hội thảo có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM và đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành, địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia, học giả của Việt Nam và Trung Quốc, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại Hà Nội và TPHCM.

Đồng chí Phan Văn Mãi đã có bài phát biểu chào mừng Hội thảo rất ấn tượng, cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản và cập nhật về thành tựu, định hướng phát triển TPHCM và công tác bảo vệ môi trường sinh thái của Thành phố.

Hội thảo Lý luận lần thứ 18 diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển tích cực, tốt đẹp, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực; hai nước vừa kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện. Đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, hòa bình và tiến bộ của nhân loại; đồng thời đã đưa ra những phương hướng lớn, có tính chiến lược cho quan hệ song phương theo hướng ổn định, toàn diện, thực chất, sâu sắc trên các lĩnh vực.

z5063859066682-714970122ffba5e5983d3106f45473ef-9252-2589.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh tính cấp bách của tình trạng suy thoái môi trường sinh thái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu. Nhận thức được điều đó, qua gần 40 năm đổi mới, nhận thức lý luận, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ môi trường sinh thái không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn của đất nước, xu thế phát triển chung của thế giới và đòi hỏi cấp bách của nhân loại. Theo đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đề ra và nhấn mạnh những mục tiêu, quan điểm, biện pháp xuyên suốt, hết sức quan trọng là thúc đẩy tăng trưởng xanh nhằm đạt được sự thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội, hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp thiết thực vào mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu của cộng đồng quốc tế.

z5063859044781-73c48865027edcce2f21fae7d9f22094-3601-3298.jpg
Đồng chí Lý Thư Lỗi phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lý Thư Lỗi nhấn mạnh, Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện mục tiêu “100 năm thứ hai”, thúc đẩy phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa thông qua hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, trong đó nhiệm vụ bảo vệ môi trường văn minh sinh thái có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đồng chí Lý Thư Lỗi đã giới thiệu mục tiêu tổng quát của Trung Quốc về bảo vệ môi trường sinh thái tại Đại hội XX là “Thúc đẩy phát triển xanh, thúc đẩy chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên”, những kết quả đạt được, kinh nghiệm và giải pháp, cách làm hiệu quả, thiết thực như đẩy nhanh phát triển chất lượng cao, các mô hình phát triển xanh, carbon thấp; nâng cao tính bền vững, tính ổn định và tính đa dạng của môi trường sinh thái; tích cực giải quyết vấn đề trung hòa khí thải carbon.

Hai đồng chí Trưởng đoàn khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường trao đổi lý luận giữa hai Đảng trong tình hình mới, cho rằng đây là dịp để hai bên cùng nhau trao đổi, chia sẻ những thành tựu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quan trọng của hai Đảng trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường, văn minh sinh thái, đặc biệt trong quá trình thúc đẩy hiện đại hóa và phát triển đất nước. Hội thảo góp phần làm phong phú hơn nội hàm quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Tại Hội thảo, các đại biểu hai bên bám sát chủ đề, liên hệ tình hình thực tiễn và kinh nghiệm mỗi bên, đi sâu trao đổi, chia sẻ cách làm thành công, những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái.

Cùng ngày (12-1), đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã lần lượt hội kiến đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm và làm việc tại TPHCM.

z5065352800268-8c7eb52b1fd5ea569fcdda892ec266cd-516.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Nên hội kiến đồng chí Lý Thư Lỗi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại cuộc hội kiến, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam, trong đó chủ trương coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc; đề xuất một số phương hướng, trọng tâm hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Lý Thư Lỗi, nhấn mạnh những thành tựu, bước phát triển của Trung Quốc, nhất là về mặt lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc về xây dựng Đảng và quản lý đất nước hiện nay. Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Trung Quốc, trong đó có hợp tác địa phương; mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa TPHCM với các địa phương Trung Quốc, trong đó có Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến...

Tin cùng chuyên mục