Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên ra quân dọn vệ sinh Rạch Lăng 2

Sáng 19-3, Thành đoàn TPHCM tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 148 năm 2023. Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên ở các độ tuổi trên địa bàn TPHCM cùng nhau dọn vệ sinh Rạch Lăng 2 (thuộc tuyến Rạch Xuyên Tâm).
Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên ra quân dọn vệ sinh Rạch Lăng 2

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phan Thị Thanh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn TPHCM cùng hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP.

Lãnh đạo TPHCM cùng các đoàn viên, thanh niên ra quân dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan Rạch Lăng 2. Ảnh: THẢO LÊ

Lãnh đạo TPHCM cùng các đoàn viên, thanh niên ra quân dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan Rạch Lăng 2. Ảnh: THẢO LÊ

Phát biểu tại buổi ra quân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM Ngô Minh Hải cho biết, trong Tháng Thanh niên này, Ban Thường vụ Thành đoàn xác lập việc tổ chức Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 148 - năm 2023 gắn với việc thực hiện Công trình thanh niên “Sông Sài Gòn - Con sông Thành phố tôi”.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã đưa ra nhiều tuyến nội dung, trong đó chú trọng tăng cường các hoạt động môi trường xanh, nếp sống xanh, làm sao để phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên cùng giải quyết những vấn đề của Thành phố. Đợt này, các đoàn viên, thanh niên sẽ ra quân vệ sinh tuyến Rạch Lăng 2 (thuộc tuyến Rạch Xuyên Tâm) và vệ sinh tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận phường 5, quận Gò Vấp và phường 13, quận Bình Thạnh.

Bên cạnh đó, Thành đoàn cũng mời gọi các bạn tình nguyện viên, các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện vì môi trường cùng tham gia ra quân.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM Ngô Minh Hải phát biểu tại buổi ra quân. Ảnh: THẢO LÊ

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM Ngô Minh Hải phát biểu tại buổi ra quân. Ảnh: THẢO LÊ

Để các hoạt động diễn ra mang lại ý nghĩa thiết thực và tạo được sự lan tỏa, đồng chí Ngô Minh Hải đã đề nghị các cơ sở Đoàn tiếp tục phương châm 3 liên kết (lực lượng - địa bàn - cộng đồng) trong xác lập, đảm bảo các công trình.

Đồng thời, tiếp tục thành lập và vận hành các điểm thu gom, tái chế và xử lý rác thải điện tử, hưởng ứng phân loại rác thải tại nguồn, thu gom xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM cũng đề nghị triển khai các hoạt động tạo thử thách, trào lưu trên không gian mạng, các trang cộng đồng của Đoàn - Hội - Đội và các trang cộng đồng của cá nhân, cơ sở Đoàn nhằm hình thành lối sống tích cực trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Biệt đội Sài Gòn Xanh được Thành đoàn mời gọi tham gia hoạt động. Ảnh: THẢO LÊ

Biệt đội Sài Gòn Xanh được Thành đoàn mời gọi tham gia hoạt động. Ảnh: THẢO LÊ

Sau lễ khởi động sáng nay, bên cạnh hoạt động cấp Thành, tại Thành Đoàn Thủ Đức và các huyện Đoàn cũng ra quân cải tạo các điểm tồn đọng về rác thải tại khu dân cư, tuyến kênh rạch trên địa bàn.

Theo đó, các cơ sở Đoàn trực thuộc sẽ tập trung tuyên truyền, lan tỏa lối sống xanh, trào lưu tốt về bảo vệ môi trường trong đoàn viên, thanh niên; phát động đoàn viên, thanh niên trồng mới cây xanh, tích cực tham gia Chương trình “Môi trường xanh - Nếp sống xanh”, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”; tập trung thực hiện cải tạo 22 điểm tồn đọng về rác thải, tuyến kênh rạch trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục