Hơn 3.300 khách du lịch đang trong vùng bão

Theo số liệu báo cáo cập nhật đến chiều tối 17-7, có hơn 3.300 khách du lịch đang ở vùng bão số 1 dự báo đổ bộ; 3 sân bay ở miền Bắc sẽ tạm dừng hoạt động sáng hoặc trưa 18-7.
3 sân bay ở miền Bắc dự kiến tạm dừng hoạt động sáng hoặc trưa 18-7 để tránh bão số 1

3 sân bay ở miền Bắc dự kiến tạm dừng hoạt động sáng hoặc trưa 18-7 để tránh bão số 1

Theo báo cáo số 238 của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Bộ đội Biên phòng), đến chiều 17-7, lực lượng biên phòng từ Quảng Ninh đến Phú Yên đã phối hợp với địa phương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 52.122 tàu thuyền, phương tiện với 226.217 người biết vị trí của bão số 1.

Theo số liệu thống kê, hoạt động tại khu vực vịnh Bắc bộ có 1.787 tàu với 8.628 người; còn lại hơn 50.000 tàu với hơn 217.000 người đang hoạt động, neo đậu tại các bến hoặc hoạt động ở khu vực khác.

Còn theo thống kê của Bộ GTVT về số lượng tàu vận tải, đến chiều 17-7, từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 183 tàu biển và 259 phương tiện hoạt động, đã nhận tin bão, đã có phương án đảm bảo an toàn.

Đến chiều 17-7, các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng đã cấm biển. Từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 119.803ha và 22.973 lồng, bè nuôi trồng thủy sản; 3.154 lều, chòi canh thủy sản. Cơ bản các địa phương đã hoàn thành sơ tán dân trên lồng bè; 2 tỉnh Quảng Ninh và Thái Bình hoàn thành muộn hơn (vào 18 giờ ngày 17-7).

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng cho biết, trên các đảo ở Đông Bắc bộ, thống kê có tổng số 3.368 khách du lịch. Trong đó, Hải Phòng có 2.762 người (đã vào bờ), Quảng Ninh có 606 người ở lại trên đảo và đã được bố trí nơi ở đảm bảo an toàn. Các sân bay Cát Bi (Hải Phòng), Vân Đồn (Quảng Ninh), Nội Bài (Hà Nội) dự kiến tạm dừng hoạt động vào sáng hoặc trưa 18-7.

Tin cùng chuyên mục