Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24-3 thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 5 thực thể và cá nhân tại Nga và Triều Tiên liên quan chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng. Động thái này diễn ra sau khi trước đó cùng ngày, Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đầu tiên sau hơn 4 năm.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 17-6 nhấn mạnh Triều Tiên cần chuẩn bị sẵn sàng cho cả đối thoại và đối đầu với Mỹ, đặc biệt là đối đầu, để bảo vệ phẩm giá và những lợi ích phát triển độc lập của đất nước.
Ngày 9-6, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Bình Nhưỡng cắt đứt hoàn toàn và đóng đường dây liên lạc giữa giới chức Triều Tiên và Hàn Quốc, vốn được duy trì thông qua văn phòng liên lạc chung liên Triều, cũng như các đường dây liên lạc khác “từ 12 giờ ngày 9-6-2020”.
Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), sau một tuần vắng bóng trước công chúng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 24-5 đã triệu tập cuộc họp Ủy ban Quân sự Trung ương của đảng Lao động cầm quyền và thảo luận về “các chính sách mới để tăng cường khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Triều Tiên không thử nghiệm hạt nhân, chỉ thử những tên lửa loại nhỏ. Đồng thời nhấn mạnh, ông có quan hệ "rất tốt" với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1-7 đưa tin tại cuộc gặp ở làng đình chiến Panmunjom vào ngày 30-6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí tái khởi động đối thoại Mỹ - Triều Tiên vốn đang bị đình trệ.
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết, báo chí Triều Tiên đã đặt Tổng thống Nga lên trước Chủ tịch Trung Quốc trong danh sách những nhà lãnh đạo nước ngoài gửi lời chúc mừng năm mới từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCT) chiếu cảnh tên lửa Hwasong-14 được vận chuyển bằng một bệ phóng tự hành (TEL), trước khi được phóng từ một bệ phóng trên mặt đất.