Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí tập trận chung chống tên lửa và tàu ngầm

Đại diện ba nước đã quyết định sẽ tiến hành các cuộc tập trận chống tên lửa và tàu ngầm thường xuyên, cũng như có các cuộc tham vấn về cách thức nối lại các chương trình huấn luyện ba bên.
Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz tới căn cứ hải quân ở Busan, ngày 2-4-2023. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz tới căn cứ hải quân ở Busan, ngày 2-4-2023. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Ngày 15-4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này cùng Mỹ và Nhật Bản đã đạt được nhất trí về việc tổ chức thường xuyên các cuộc tập trận chống tên lửa và tàu ngầm chung để đề phòng những nguy cơ an ninh đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Ba nước đã đạt được thỏa thuận trên tại Đối thoại quốc phòng ba bên (DTT) diễn ra ngày 14-4 tại Washington trong bối cảnh căng thẳng lại gia tăng liên quan đến các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, mà gần nhất là vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwa-song 18 sử dụng nhiên liệu rắn.

Đại diện ba nước đã quyết định sẽ tiến hành các cuộc tập trận chống tên lửa và tàu ngầm thường xuyên, cũng như có các cuộc tham vấn về cách thức nối lại các chương trình huấn luyện ba bên, trong đó có các nội dung về ngăn chặn và chống cướp biển.

Trước đó, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận tên lửa được phóng trong ngày 13-4 là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới Hwasong-18.

Vụ phóng cho thấy những tính năng ưu việt nhất của hệ thống vũ khí chiến lược mới và đạt độ chính xác theo yêu cầu thiết kế.

KCNA cho biết, đây sẽ là phương tiện tấn công chiến lược mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn của Triều Tiên, nhưng vụ phóng vừa qua không gây bất kỳ tác động tiêu cực nào đến an toàn của các nước láng giềng.

Ngay sau vụ phóng, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và không quân của Mỹ và Nhật Bản cũng đã tiến hành cuộc tập trận chung tại vùng trời phía trên biển Nhật Bản.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nêu rõ, cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh quanh Nhật Bản đang ngày càng nghiêm trọng, nhất là sau khi Triều Tiên phóng các tên lửa có thể là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Tin cùng chuyên mục