Kết quả Hội nghị Nghị sĩ trẻ vượt xa kỳ vọng và “phá nhiều kỷ lục”

Chủ tịch IPU Duarte Pacheco chia sẻ, sau trải nghiệm tuyệt vời 8 năm trước, khi Việt Nam đăng cai IPU-132 tại Hà Nội, hội nghị này một lần nữa xác nhận Việt Nam làm tốt công tác của mình, đóng góp hiệu quả vào thành công chung.
Quang cảnh phiên họp bế mạc
Quang cảnh phiên họp bế mạc

Tại cuộc họp báo chiều 16-9 về kết quả Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Duarte Pacheco chia sẻ: “Hội nghị này một lần nữa xác nhận Việt Nam làm tốt công tác của mình”.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, hội nghị đã có 5 phiên làm việc, trong đó có 3 phiên chuyên đề. Các đại biểu thảo luận sôi nổi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng gửi lẵng hoa chúc mừng; phiên khai mạc có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thông điệp tới hội nghị. Điều đó thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với hoạt động của các nghị sĩ trẻ nói riêng và giới trẻ nói chung.

“Trong phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là cơ hội cho tất cả và Việt Nam có cơ hội chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo rất lớn”, ông Vũ Hải Hà một lần nữa khẳng định.

Bên cạnh chương trình chính thức, hội nghị còn có nhiều hoạt động như diễn đàn, triển lãm, giao lưu văn hóa và hàng chục cuộc tiếp xúc song phương...

Chủ tịch IPU Duarte Pacheco chia sẻ, sau trải nghiệm tuyệt vời 8 năm trước, khi Việt Nam đăng cai IPU-132 tại Hà Nội, hội nghị này một lần nữa xác nhận Việt Nam làm tốt công tác của mình, đóng góp hiệu quả vào thành công chung.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng, Tuyên bố Hội nghị và kết quả đạt được sau 2 ngày làm việc mới chỉ là bước đầu. Bước tiếp theo khó khăn hơn, đó là đi vào triển khai. Ông tin tưởng, các nghị sĩ trẻ đến từ 65 quốc gia qua trao đổi, đồng thuận thể hiện ý chí hôm nay sẽ nỗ lực thúc đẩy thực hiện ở mỗi quốc gia.

Có chung nhận định, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong nhấn mạnh, kết quả Hội nghị Nghị sĩ trẻ vượt xa kỳ vọng, “phá nhiều kỷ lục” và là sự tiếp nối thành công từ IPU-132 diễn ra tại Hà Nội năm 2015.

Theo ông Martin Chungong, các văn kiện hội nghị nêu rõ hành động và giải pháp cụ thể, kêu gọi nghị viện thành viên và chính bản thân các nghị sĩ trẻ cùng nhau thực hiện trên tinh thần Tuyên bố Hà Nội năm 2015 “biến lời nói thành hành động”.

“Với nghĩa vụ của mình, IPU sẽ tiếp tục theo dõi, kêu gọi thúc đẩy hoạt động của các nghị viện thành viên thực hiện các khuyến nghị về mục tiêu phát triển bền vững, nhất là sự tham gia của giới trẻ trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, Tổng Thư ký IPU cam kết.

Hội nghị có gần 700 đại biểu trong nước và ngoài nước tham dự, lần đầu tiên ra tuyên bố chung sau 9 kỳ được tổ chức. Trong các phiên thảo luận chuyên đề, ngoài ý kiến phát biểu trực tiếp của các nghị sĩ còn có nhiều video thông điệp từ đại diện nhiều nước, tổ chức bên cạnh Liên hợp quốc và IPU.

Tin cùng chuyên mục