Khai giảng 5 lớp cao cấp lý luận chính trị tại TPHCM

Chiều 28-11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K71.B03 và 4 lớp Hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị năm 2020.

Lễ khai giảng diễn ra chiều 28-11 tại TPHCM. Ảnh: MAI HOA
Tham dự Lễ khai giảng có các PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, cùng lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ TPHCM, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM và 290 học viên các lớp.

Phát biểu khai giảng lớp học, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc nhấn mạnh, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, coi đó là “công việc gốc của Đảng”.

Khai giảng 5 lớp cao cấp lý luận chính trị tại TPHCM ảnh 2 PGS.TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu khai giảng các lớp học. Ảnh: MAI HOA
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, sự nghiệp đổi mới hiện nay đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác cán bộ, đòi hỏi mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có năng lực, trình độ lý luận chính trị, đạo đức lối sống, kỹ năng và phong cách lãnh đạo, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, bám sát thực tiễn và cập nhật tri thức mới của thời đại, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của dân tộc lên trên hết, trước hết.
Khai giảng 5 lớp cao cấp lý luận chính trị tại TPHCM ảnh 3 Lãnh đạo Học viện chụp hình lưu niệm cùng học viên các lớp. Ảnh: MAI HOA
Chương trình học của các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung gồm 19 môn học, 6 chuyên đề ngoại khóa và nghiên cứu thực tế với thời gian học tập trong 18 tháng. Chương trình học của các lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị gồm 19 môn học rút gọn được hoàn thành trong khoảng 6 tháng.

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị các giảng viên cần cập nhật thường xuyên những vấn đề thực tiễn để bổ sung vào bài giảng, tăng cường sự trao đổi, thảo luận, hướng dẫn học viên tự học, tự nghiên cứu.

Đối với học viên, cần tăng cường nghiên cứu, nhất là đối sánh, vận dụng giữa lý luận và thực tiễn. Đồng thời xây dựng cho mình lập trường cách mạng, tư duy khoa học, tăng cường tri thức, tạo thêm giá trị mới, khẳng định tính đúng đắn của lý luận đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Tin cùng chuyên mục