Khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại

Ngày 23-2, khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức về thông tin đối ngoại và kỹ năng truyền thông, do Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức, đã khai giảng tại TPHCM.
Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức về thông tin đối ngoại
Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức về thông tin đối ngoại

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, cho biết trong bối cảnh công tác thông tin đối ngoại ngày càng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các địa phương quan tâm, bên cạnh các nhiệm vụ quan trọng khác, Bộ Ngoại giao luôn đặt ưu tiên cao vào công tác thông tin đối ngoại, công tác ngoại vụ địa phương, coi đây là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao hiện nay. Đưa hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, muốn làm bạn với tất cả các nước ra thế giới và mang thế giới đến gần hơn nữa với Việt Nam là mục tiêu của công tác thông tin đối ngoại.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, trong một xã hội mà công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, cần phải có tư duy mới về công tác thông tin đối ngoại, không chỉ trong cơ quan, cá nhân người làm thông tin đối ngoại, mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Đối với người trực tiếp làm công tác thông tin đối ngoại, cần phải đổi mới về nội dung; đa dạng hóa phương thức, hình thức làm thông tin đối ngoại; tận dụng công nghệ truyền thông mới như mạng xã hội.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, các địa phương cần chung tay với lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại chuyên nghiệp và đề nghị các địa phương hỗ trợ Bộ Ngoại giao trong cung cấp thông tin để thực hiện Đề án về thông tin đối ngoại.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao gửi lời cảm ơn tới Tổng lãnh sự Anh tại TPHCM, bà Emily Hamblin; cựu Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Mark Kent đã cùng Bộ Ngoại giao tổ chức khóa học và kỳ vọng khóa học đáp ứng phần nào việc nâng cao, cập nhật kiến thức, kỹ năng về thông tin, truyền thông đối ngoại.

Trong khi đó, bà Emily Hamblin bày tỏ vui mừng khi khóa học được tổ chức vào thời điểm Anh và Việt Nam kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023). Tổng lãnh sự Anh cho biết, rất nhiều hoạt động, sự kiện sẽ được tổ chức trong năm quan trọng đối với hai nước, với mục tiêu làm sâu sắc, mở rộng quan hệ hợp tác giữa Anh và Việt Nam hơn nữa, để cùng nhau đối phó với các thách thức toàn cầu như đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu…

Sau lễ khai giảng, các học viên tham gia các phiên học gồm: Truyền thông mạng xã hội và ngoại giao công chúng; Kinh nghiệm triển khai ngoại giao công chúng, ngoại giao nhân dân trên truyền thông mạng xã hội và chuyển đổi số trong công tác thông tin đối ngoại do các diễn giả Mark Kent, Emily Hamblin, Alex Smith (Tham tán Kinh tế, thương mại phái đoàn Anh tại ASEAN) và Phó Vụ trưởng phụ trách, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng lần lượt trình bày. Các học viên cũng dự họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng của TPHCM.

Ngày 24-2, khóa học bế giảng sau 2 phiên học: Truyền thông trong xử lý khủng hoảng và Cách thức, kỹ năng truyền thông trên nền tảng mới.

Tin cùng chuyên mục